Mật phục truy "nóng" xe quá tải trong đêm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trước tình trạng xe quá tải hoạt động phức tạp trong những tháng cuối năm, Đội Cảnh sát giao thông số 6, Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội đã triển khai phương án mật phục, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm.

Vào khoảng 20h30 phút tối 29/11, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 6, Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội triển khai làm nhiệm vụ kiểm tra xử lý xe quá tải trọng trên đường tại Ngã ba Tôn Thất Thuyết - Phạm Hùng.

Chỉ sau ít phút triển khai lực lượng, tổ công tác phát hiện liên tiếp 4 xe tải hạng nặng chở đầy đất đá, vật liệu xây dựng nối đuôi nhau đi từ đường Phạm Hùng rẽ vào trong phố Tôn Thất Thuyết.

Dù chưa đến thời gian hoạt động, song những phương tiện này vẫn bất chấp quy định, cố tình vi phạm.

Cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm

Cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm

Phát hiện thấy Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại đây, các lái xe nhanh chóng chuyển hướng bỏ chạy.

Tuy nhiên, nằm trong dự liệu của Cảnh sát giao thông, các lái xe này đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông hỗ trợ tổ công tác gần đó bao vây, buộc phải dừng xe chấp hành quy định kiểm tra. Các lái xe đã bị Cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt.

Bị Cảnh sát giao thông xử phạt, những lái xe này một mặt kéo dài thời gian ký biên bản bằng cách lảng tránh, cố tình ngồi trên ca bin “câu giờ” và đặc biệt là điện báo cho những lái xe khác biết để né chốt kiểm tra.

Thiếu tá Trần Quang Chinh, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 6 đã chỉ đạo tổ công tác nhanh chóng di chuyển, thực hiện phương án mật phục, đồng thời truy ngược đường đi của số xe tải vi phạm này để phát hiện, xử lý tận gốc vi phạm.

Kết quả, một số lái xe chở vật liệu xây dựng ở công trường gần đường Phạm Văn Đồng đã bị Cảnh sát giao thông kiểm tra, lập biên bản xử phạt với mức quá tải lên tới gần 100% so với quy định.

Thông tin với phóng viên, Thiếu tá Trần Quang Chinh cho biết: Cùng với mức phạt nặng và thái độ của CSGT là kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm xe quá tải, nên các chủ doanh nghiệp, nhà xe vi phạm luôn tìm mọi cách để đối phó. Thực tế cho thấy, lợi nhuận từ việc chở quá tải đem lại là rất lớn, vì vậy nhiều doanh nghiệp, nhà xe vẫn cố tình bất chấp.

Nếu chỉ trông chờ vào lực lượng CSGT, Thanh tra GTVT là chưa đủ mà còn cần phải có sự vào cuộc quyết liệt từ chính quyền địa phương trong việc quản lý các công trình xây dựng tại địa bàn. Nếu đơn vị nào để tái phạm nhiều lần sẽ yêu cầu đình chỉ hoạt động thi công. Có như vậy mới ngăn chặn và giải quyết được tận gốc vi phạm chở quá khổ, quá tải ở Thủ đô.

Hoạt động của xe quá tải vẫn phức tạp trong những tháng cuối năm

Hoạt động của xe quá tải vẫn phức tạp trong những tháng cuối năm

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay là thời điểm cuối năm khi các công trường thi công đua nhau “chạy” tiến độ. Mỗi năm, Phòng CSGT - CATP Hà Nội đã lập biên bản xử phạt hàng nghìn trường hợp vi phạm.

Do mức phạt nặng lên tới vài chục thậm chí cả trăm triệu đồng đối với 1 trường hợp chở quá tải, vì vậy khi bị kiểm tra xử lý các lái xe thường rất liều lĩnh manh động, sẵn sàng chống đối.

Các chủ doanh nghiệp, nhà xe cũng dùng nhiều chiêu trò đối phó.