Mất mạng vì Pokemon Go

ANTD.VN - Kể từ khi ra mắt cách đây không lâu, trò chơi thực tế ảo Pokemon Go đã gây sốt trên toàn cầu. Nhưng vì quá mải chơi trò chơi di động này, có người đã phải trả giá bằng cả tính mạng. 

Pokemon Go đang gây sốt trên toàn cầu

Bị bắn chết khi mải bắt thú ảo

Tờ Los Angeles Times của Mỹ ngày 7-8 đưa tin, một thanh niên 20 tuổi đã bị bắn chết trong lúc chơi Pokemon Go tại công viên Aquatic Park gần Quảng trường Ghirardelli ở thành phố San Francisco. Cảnh sát cho biết, nạn nhân Calvin Riley bị bắn lúc 22h tối thứ bảy 6-8 khi đang chơi trò chơi di động gây sốt trên toàn cầu này.

Hung thủ không lấy đi bất kỳ tài sản nào hay có ý định cướp tài sản của Riley. Trả lời KGO-TV, John Kirby, người bạn của gia đình cho biết: “Riley và một người bạn nhìn thấy người lạ chăm chú theo dõi họ từ đỉnh đồi nhìn ra công viên. Song do trời tối, mọi người say sưa bắt những con thú ảo nên không ai để ý đến hắn”.

Kirby cho biết thêm, cả nhóm chơi Pokemon Go vô cùng hoảng loạn khi nghe thấy tiếng súng vang lên, có người nhìn thấy kẻ khả nghi bỏ chạy và lái xe rời khỏi hiện trường. Hiện danh tính cũng như động cơ giết người của hung thủ đang được điều tra, làm rõ. Được biết, Calvin Riley là ngôi sao bóng chày ở trường trung học. Anh cũng là trụ cột của đội bóng chày Mustang tại Đại học San Joaquin Delta College trước khi xảy ra vụ nổ súng trên.

Ngày 20-7 vừa qua, một thanh niên ở Guatemala cũng bị bắn chết trong lúc mải chơi Pokemon Go. Báo Mirror của Anh đưa tin, Jerson Lopez de Leon, 18 tuổi đã bị trúng đạn khi cậu và em họ Daniel Moises Picen, 17 tuổi, quyết định đột nhập một ngôi nhà ở Chiquimila, cách Thủ đô Guatemala City 193km, để bắt thú ảo xuất hiện trên bản đồ điện thoại di động.

Những báo khác thì cho biết, Leon đã bị phục kích khi đang đi săn Pokemon dọc một con đường ở Chiquimila. Leon đã tử vong, còn Picen bị thương nặng. Khoảng 20 vỏ đạn đã được tìm thấy tại hiện trường. Hiện cảnh sát đang truy bắt thủ phạm. 

Trong khi đó, tại bang Florida, Mỹ, 2 thanh niên cũng bị bắn khi đang chơi Pokemon Go trong xe hơi trước cửa một ngôi nhà vào lúc sáng sớm 19-7 do chủ nhà tưởng họ là kẻ trộm. Người chủ nhà bước ra và bắn vào chiếc xe. Ngay sau tiếng súng, 2 người đã lái xe khỏi hiện trường.

Calvin Riley bị bắn chết khi đang chơi Pokemon Go

Ngã xuống vách núi vì chơi Pokemon

Trước đó, ngày 14-7, tại thành phố Encinitas, bang California (Mỹ), vì mải bắt thú ảo, 2 người đàn ông đã bất chấp những biển cảnh báo nguy hiểm, trèo qua hàng rào và bị ngã xuống vách núi đá bên bờ biển. Một người bị ngã xuống vách đá cao 15m, người còn lại bị lăn xuống độ sâu lên đến 24m. Rất may cả 2 không bị thương quá nghiêm trọng. Danh tính 2 người không được tiết lộ.

Một trải nghiệm kinh hoàng không kém khi chơi Pokemon Go, đó là trường hợp của Shayla Wiggins. Ngày 8-7, cô gái 19 tuổi này bất ngờ phát hiện một xác chết trên sông Wind ở Riverton, bang Wyoming (Mỹ) trong lúc tìm bắt Pokemon. Cảnh sát nhận định, cái chết này do tai nạn nhưng họ chưa nhận diện được do xác đã phân hủy. 

Cũng vì quá mải chơi Pokemon Go mà ngày 21-7, 2 thanh niên đến từ Alberta (Canada)  đã vô tình bước qua biên giới và đặt chân lên nước Mỹ. Họ bị lực lượng tuần tra biên giới bắt giữ gần Sweet Grass, Montana (Mỹ). Tại nơi giam giữ, 2 thanh niên khai rằng họ không biết mình đã vượt biên trái phép.

“Cả 2 người đều quá mải chơi nên mất nhận thức về thế giới xung quanh”, Michael Rappold, phát ngôn viên lực lượng tuần tra biên giới và hải quan Mỹ cho biết. Hai thanh niên sau đó đã được đoàn tụ với gia đình tại một trạm tuần tra biên giới thuộc Canada. Danh tính của họ không được tiết lộ.

Một sự kiện hy hữu khác xảy ra ở thành phố Milford, bang Michigan, Mỹ vào sáng 14-7 khi một tên tội phạm đang bị truy nã không hề biết rằng đã bước tới đồn cảnh sát vì quá mải chơi Pokemon Go. Theo Huffington Post, cảnh sát phát hiện William Wilcox chơi Pokemon Go gần đồn nên nhanh chóng bắt hắn.

Những cảnh sát trong đồn kể rằng, thấy gã thanh niên 24 tuổi giống một kẻ bị truy nã, họ kiểm tra dữ liệu và phát hiện tòa án ra lệnh truy nã đối tượng vì tội xâm nhập nhà riêng của người khác để lấy cắp tài sản. Khi cảnh sát bao vây William, gã vẫn đang mải bắt Pokemon.