“Mắt diều hâu” xác định bàn thắng

ANTĐ - Một tin nhắn xác định đó là “bàn thắng” gửi đến đồng hồ của trọng tài sẽ kết thúc cuộc tranh cãi kéo dài trong lịch sử về việc bóng đã lăn qua vạch vôi hay chưa. 

Hệ thống camera xác định bàn thắng đang được lắp đặt tại Premier League

Premier League sẽ trở thành giải VĐQG đầu tiên áp dụng hệ thống camera để xác định bàn thắng khi khởi tranh vào ngày 17-8 tới. Được đặt tên là Goal Decision System (GDS) - Hệ thống xác định bàn thắng do công ty Hawk-Eye (Mắt diều hâu) phát triển, cung cấp thông tin cho trọng tài chỉ trong vòng 1 giây, qua chiếc đồng hồ chuyên dụng đeo ở tay. 

HLV của Arsenal, Arsene Wenger bày tỏ sự ủng hộ việc áp dụng hệ thống này nhưng chiến lược gia người Pháp cũng đặt ra những tình huống xấu, trong đó ông không loại trừ khả năng công nghệ gặp lỗi. Khi đó, các nhà quản lý bóng đá Anh cần có sự chủ động để giải quyết vấn đề, bất chấp sai sót trong hệ thống công nghệ mới được các chuyên gia đánh giá là rất hãn hữu. 

Sự cố Frank Lampard tại World Cup 2010 là “giọt nước tràn ly” khiến FIFA và hiện giờ là Premier League quyết định áp dụng công nghệ xác định bàn thắng vào các trận thi đấu. FIFA dự kiến sử dụng tại World Cup vào mùa hè năm 2014 ở Brazil, nhưng giải đấu hàng đầu của Anh đã áp dụng ngay tại mùa giải sắp tới. Trên thực tế, trận tranh danh hiệu Community Shield tại sân Wembley là trận đấu đầu tiên tại đảo quốc sương mù sử dụng hệ thống công nghệ xác định bàn thắng. Theo thống kê, có 31 cuộc tranh cãi liên quan đến chủ đề bàn thắng hợp lệ hay không trong 380 trận ở Premier League mùa trước và bất chấp trọng tài khẳng định họ đều đúng, băng ghi hình trận đấu chỉ ra ít nhất 3 trường hợp các “Vua áo đen” mắc lỗi. 

Mặc dù vậy, Giám đốc điều hành của Premier League, Richard Scudamore tỏ ra thận trọng về việc có đi xa hơn hay không trong việc sử dụng công nghệ giúp các trọng tài đưa ra quyết định chính xác trong bóng đá. Tranh cãi chắc chắn không chỉ ở các tình huống bàn thắng hợp lệ hay không mà còn ở những trường hợp phạm lỗi hoặc bắt việt vị. Công nghệ Hawk-Eye sử dụng tất cả 14 camera với mỗi bên khung thành có 7 chiếc trên tất cả 20 SVĐ của Premier League để theo dõi bóng. Sau trận đấu ở Wembley giữa Manchester United và Wigan, hệ thống theo “Mắt diều hâu” này được sử dụng ở tất cả các trận đấu tại Premier League.