Mất Công Phượng, TP.HCM trông chờ hai ngoại binh triệu USD

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Mất Công Phượng nhưng CLB TP.HCM đặt hi vọng vào màn ra mắt của hai ngoại binh người Costa Rica có tổng giá trị chuyển nhượng lên tới gần 1 triệu USD, Jose Guillermo Ortiz và Ariel Rodriguez.

Công ty VPF - đơn vị tổ chức Cúp quốc gia - cho biết tiền đạo Nguyễn Công Phượng (TP.HCM, 2 thẻ vàng) bị treo giò tại vòng bán kết Cúp quốc gia ngày 16-9 tới.

Đây là điều đáng tiếc với cá nhân Công Phượng cũng như với người hâm mộ, bởi tất cả đều háo hức chờ màn so tài giữa Công Phượng và Quang Hải (Hà Nội FC) - hai tài năng đáng chú ý bậc nhất bóng đá Việt Nam đương thời.

Jose Guillermo Ortiz và Ariel Rodriguez có cơ hội ra mắt ở trận đấu với CLB Hà Nội

Jose Guillermo Ortiz và Ariel Rodriguez có cơ hội ra mắt ở trận đấu với CLB Hà Nội

Không có màn tái đấu giữa Công Phượng và Quang Hải, người hâm mộ dồn sự quan tâm vào màn ra mắt của hai tiền đạo ngoại binh người Costa Rica có tổng giá trị chuyển nhượng lên tới 1 triệu USD, Jose Guillermo Ortiz và Ariel Rodriguez.

Quyết định chi tiền "tậu" hai ngoại binh trên xuất phát từ tham vọng tiến xa tại AFC Cup 2020 của lãnh đạo CLB TP.HCM, tuy nhiên khi giải đấu này bị huỷ, mọi chỉ tiêu thành tích dồn cả vào hai sân chơi quốc nội mà trước mắt là tấm vé chung kết Cúp quốc gia.

Ở vòng tứ kết hôm 11-9, CLB TP.HCM gặp đội hạng nhất Cần Thơ, theo quy định, các ngoại binh không được ra sân. Vì vậy, cơ hội ra mắ sẽ đến với Jose Guillermo Ortiz và Ariel Rodriguez tại vòng bán kết tới.

Hai tiền đạo này đã có hơn một tháng tập luyện, làm quen với chiến thuật của CLB TP.HCM. Ở trận giao hữu với đội xếp đầu giải hạng Nhất - Bà Rịa Vũng Tàu hôm 28-8, Jose Guillermo Ortiz chơi nổi bật hơn và ghi 1 bàn thắng.

HLV Chung Hae-soung cho biết sẽ tuỳ vào điểm mạnh, sự thích nghi của mỗi người để sử dụng sao cho hiệu quả.

Trong hai lần đối đầu với CLB Hà Nội năm 2020, CLB TP.HCM đều thất bại. Lần này, đội chủ sân Thống Nhất có lợi thế hơn khi được đăng ký tối đa 4 ngoại binh so với con số 3 của đối thủ. Cả 4 "Tây" bên đội khách đều khoẻ mạnh còn chủ nhà Hà Nội chỉ có tối đa 2 lựa chọn, sau khi Rimario không thể ra sân vì án treo giò.

Vòng bán kết Cúp quốc gia 2020 sẽ diễn ra ngày 16-9, với hai cặp đấu: Than Quảng Ninh - Viettel (18h, sân Cẩm Phả) và Hà Nội - TP.HCM (19h15, sân Hàng Đẫy).