Mất 2 cánh tay, đánh bóng bàn vô địch

ANTĐ - Cả 2 cánh tay không còn, nhưng những cú vuốt bóng thì đến cả tay vợt có đủ tay chân cũng phải “bó tay”.


Thương binh Nguyễn Xuân Năng bị mất cả 2 cánh tay trong trận bom ác liệt của quân đội Mỹ vào năm 1972. Hòa bình lập lại, niềm đam mê và nghị lực đã đưa người thương binh lên đến đỉnh cao của vinh quang, mang về cho Tổ quốc những tấm huy chương vàng lấp lánh trong kỳ Para Games tại Philippin cách đây 5 năm. Để được như vậy, thương binh Nguyễn Xuân Năng đã trải qua những ngày luyện tập khổ ải, bật máu tay vì buộc vợt vào phần tay còn lại để tập bóng bàn.