Martial từng từ chối "đại gia" nào của Premier League?

ANTĐ - Tiền đạo của M.U, Anthony Martial từng từ chối cơ hội đến thi đấu cho Chelsea để gia nhập đội bóng chủ sân Old Trafford vào ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay. 

Tài năng trẻ của bóng đá Pháp quyết định đầu quân cho M.U với mức phí chuyển nhượng kỷ lục cho một cầu thủ trẻ, trị giá 36 triệu bảng và có màn khởi đầu rất ấn tượng. Ngôi sao mới 19 tuổi ghi 4 bàn trong 6 trận đầu tiên với đội bóng giàu truyền thống nhất của Premier League.

Sau khi hoàn tất hợp đồng tuyển mộ Martial, M.U đối mặt với không ít sự chỉ trích vì bỏ ra khoản tiền quá lớn so với một cầu thủ 19 tuổi. Tuy nhiên, Quỷ đỏ không phải là CLB duy nhất sẵn sàng vung tiền, vãi bạc cho tiền đạo được ví von là “Thierry Henry” mới của bóng đá đất nước hình lục lăng.

Theo tiết lộ từ phó Chủ tịch của Monaco, Vadim Vasilyev, Chelsea từng nhất trí một thỏa thuận để cầu thủ này ở lại sân Louis II, cho đến cuối mùa giải năm nay trước lúc đến Premier League. Mặc dù vậy, lời nghị từ M.U nhanh chóng thuyết phục Monaco cũng như Martial. Ngoài mức phí chuyển nhượng “điên rồ”, Quỷ đỏ còn hứa hẹn tăng gần gấp đôi số tiền (lên tới 58 triệu bảng) trả cho ngôi sao người Pháp, nếu tiền đạo này gặt hái thành công tại Old Trafford.

Cùng với Chelsea, đại diện khác của London là Arsenal cũng không giấu giếm mối quan tâm đến Martial. Thậm chí, HLV của Arsenal, Arsene Wenger còn là đối tác đầu tiên từ đảo quốc sương mù tới hỏi mua tài năng trẻ của bóng đá Pháp. Có điều, hy vọng tuyển mộ Martial của “Pháo thủ” sớm bị phá sản sau khi Monaco tuyên bố ngôi sao này không phải “món hàng để bán”.