Mạo nhận cán bộ ngân hàng để lừa đảo

ANTĐ - Tự nhận là giám đốc chi nhánh ngân hàng, Nguyễn Cảnh Phương (SN 1975, trú tại khu đô thị mới Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) đã lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Nguyễn Cảnh Phương tại phiên toà

Tháng 5-2008, Phương tìm gặp anh Nguyễn Quang Hưng (trú ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội) và tự giới thiệu mình là Giám đốc một chi nhánh Ngân hàng TMCP Quốc tế (ViBank) tại Hà Nội. Lấy lý do cần tiền trả khách hàng đáo hạn, Phương đã vay của anh Hưng 2 tỷ đồng và hẹn sau 1 tháng sẽ hoàn trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi.

Trước đó, cũng với chức danh “giám đốc” chi nhánh ngân hàng nêu trên, Phương hứa bán cho chị Trịnh Thị Anh Tuấn (trú ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) một chiếc tàu thủy với giá 3,4 tỷ đồng. Tuy nhiên sau khi nhận tiền, đối tượng đã “lật lọng” không bán nữa. Do số tiền này, chị Tuấn vay của anh Hưng nên 3 người đã thỏa thuận Phương phải có trách nhiệm hoàn trả chủ nợ tổng cộng 5,4 tỷ đồng. Sau khi chốt nợ với anh Hưng, Phương không trả và bỏ trốn. Bị bắt giữ vào tháng 8-2010 theo lệnh truy nã, Nguyễn Cảnh Phương còn khai nhận thêm đã gây ra một số vụ chiếm đoạt tài sản khác.

Cụ thể là tháng 11-2007, đối tượng mua một tàu thủy mang tên “Cảnh Phương 08” của Công ty TNHH An Phát Vĩnh Phúc với giá hơn 6,2 tỷ đồng. Trong quá trình mua tàu, Phương vận động anh Hoàng Văn Chuyền (trú ở huyện An Lão, Hải Phòng) hùn tiền để sửa chữa, sau đó cùng khai thác và hưởng lợi theo tỷ phần. Thế nhưng tàu hoán cải xong, đối tượng liền “hất cẳng” anh Chuyền ra, đồng thời viết giấy nhận nợ 1,05 tỷ đồng. Đầu năm 2008, Phương thuê một căn hộ tại khu đô thị Trung Hoà, Cầu Giấy để làm văn phòng. Sau một thời gian làm quen với chị Phùng Thị Út (trú ở quận Đống Đa), đối tượng đã gạ gẫm thế chấp căn hộ này cho chị Út để vay 910 triệu đồng. Để chị Út tin tưởng giao tiền, Phương đã giả mạo hợp đồng mua nhà, phiếu thu tiền, rồi mang đi cầm cố...  Tài liệu truy tố thể hiện, từ tháng 11-2007 đến tháng 4-2009, Nguyễn Cảnh Phương đã chiếm đoạt của 3 người nói trên với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng.

Tại phiên toà sơ thẩm hôm qua (28-10), mặc dù bị cáo chỉ khai nhận một phần hành vi phạm tội của mình, song HĐXX vẫn quyết định tuyên phạt Nguyễn Cảnh Phương 14 năm tù về tội lừa đảo và 7 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 21 năm tù giam về 2 tội danh trên.