Mạnh tay với xe máy quậy đêm

ANTĐ - Chỉ trong thời gian ngắn trước, trong và sau Tết Nhâm Thìn, lực lượng Công an huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã bắt giữ trên 50 vụ  thanh thiếu niên đua xe, lạng lách đánh võng, chống đối người thi hành công vụ góp phần đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn.
Mạnh tay với xe máy quậy đêm   ảnh 1
Tổ tuần tra vũ trang hằng đêm có mặt trên các tuyến đường bảo vệ


Tối 3-2, chúng tôi theo tổ tuần tra vũ trang gồm các lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát hành chính và an ninh Công an huyện Đức Phổ tuần tra kiểm soát dọc theo đoạn Quốc lộ 1A. Sau vài phút xuất quân từ trụ sở Công an huyện, tổ tuần tra phát hiện hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm trên một xe máy lạng lách đánh võng. Lực lượng Cảnh sát giao thông thổi còi tín hiệu cho xe dừng lại, tuy nhiên hai đối tượng trên rồ ga bỏ chạy. Tổ tuần tra đuổi theo, các đối tượng trên lạng lách ngăn cản không cho xe vượt qua. Đồng thời chúng băng theo đường đất, dùng chân cà xuống đường cho bụi mù mịt gây cản trở tổ tuần tra đuổi bắt. Sau vài khúc cua, CSGT đuổi kịp chặn xe chúng lại, hai đối tượng lời lẽ thách đố lực lượng tuần tra. Hai đối tượng tên Huỳnh Trương Hoài Bảo, 23 tuổi, ngụ xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ và Nguyễn Chí Anh, ở xã Phổ Thuận cùng xe máy biển số 76F1-4943 bị đưa về Công an huyện Đức Phổ ngay sau đó.
Mạnh tay với xe máy quậy đêm   ảnh 2
CSGT Công an huyện Đức Phổ lập biên bản thanh niên điều khiển xe máy vi phạm giao thông


Tiếp đó, tổ tuần tra vũ trang Công an huyện Đức Phổ phát hiện bắt xe máy biển kiểm soát 76F2-2109 trở 4 đối tượng không đội mũ bảo hiểm chạy nhanh trong con hẻm ở thôn An Trường xã Phổ Ninh. Đối tượng Võ Trọng Nam vừa tròn 16 tuổi, chưa đủ tuổi điều khiển xe máy nhưng đã lái xe chở 3 thiếu niên khác ngồi sau đi chơi đêm.
Mạnh tay với xe máy quậy đêm   ảnh 3
Tổ tuần tra bắt đối tượng lạng lách chống người thi hành công vụ


Hiện nay vào ban đêm nhiều thanh niên chở quá số người qui định, không đội mũ bảo hiểm phóng nhanh, lạng lách thách đố chống trả lực lượng Cảnh sát giao thông đuổi bắt đã gây bức xúc trong nhân dân. Các hành vi thanh thiếu niên tụ tập vi phạm giao thông về đêm đều bị Công an huyện Đức Phổ kiên quyết đuổi bắt, xử phạt nghiêm khắc.

Qua công tác tuần tra vũ trang ban đêm cũng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều băng nhóm thanh niên đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.

Thượng tá Trương Binh – Trưởng Công an huyện Đức Phổ cho biết: "Vào đêm tại một số điểm Phổ Văn, Phổ Cường, Phổ Thạnh, thanh niên thường tụ tập "quậy" về đêm. Qua kết hợp mật phục tuần tra kết hợp tuần tra vũ trang Công an huyện bắt nhiều vụ thanh thiếu niên tàng trữ hung khí như mã tấu, dao trong cốp xe chuẩn bị gây án. Riêng trong dịp Tết Nhâm Thìn này, nhờ tuần tra ban đêm đã bắt được 2 đối tượng truy nã".

Việc tăng cường tuần tra vũ trang của Công an huyện Đức Phổ đã góp phần ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên vi phạm giao thông, gây rối trật tự; đem lại bình yên cho địa bàn về đêm.