Mạng xã hội khiến nhiều người ngừng "yêu"?

ANTĐ - Người có thu nhập cao có tần suất "yêu" gấp 2 lần người có thu nhập thấp hơn.

Khả năng chịu đựng và khao khát làm “chuyện ấy” là yếu tố chính xác định mức độ thường xuyên của hoạt động quan hệ tình dục. Song, theo một khảo sát mới đây tại Mỹ thì thu nhập của một người có thể liên quan với tần suất quan hệ tình dục của người đó.

Kết quả khảo sát cho thấy, những người được hỏi có thu nhập cao hơn có tần suất quan hệ tình dục thường xuyên hơn người có thu nhập thấp hơn. Tần suất đó là 81 so với 44. Tuy nhiên khảo sát không chỉ ra số lần quan hệ tình dục/tuần.

Không cần tính đến mức thu nhập thì tần suất quan hệ tình dục nói chung của năm 2011 giảm 3% so với năm 2008. Đặc biệt là ở nhóm người ≥70 tuổi.

Hiện tượng giảm tần suất quan hệ tình dục ở phần lớn các đối tượng được hỏi có là do có liên quan tới sự ra tăng của mạng xã hội trên internet. Các mạng xã hội đã làm giảm cơ hội gặp mặt trực tiếp vì thế đã làm giảm chuyện “yêu”. 16% số người được hỏi cho rằng sự xuất hiện của các mạng xã hội đã có tác động tiêu cực tới đời sống tình dục của họ.