Mạng xã hội bị cấm ở Trung Quốc

ANTĐ - Gần đây các nhà cầm quyền Trung Quốc đã chặn tất cả các chương trình và dịch vụ cho phép người dùng truy cập vào các trang web bị cấm như Twitter, Facebook và Youtube, tờ Thời báo New York cho biết.
Ngay lập tức, ba công ty trên lên tiếng các website của họ đã bị chặn ở Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc đưa ra lời khuyên cho các công ty muốn sử hoạt động tại Trung Quốc thì nên sử dụng mạng riêng để truyền tải thông tin từ nước này.

Trung Quốc thắt chặt công tác kiểm soát hoạt động truy cập vào các mạng xã hội

Một số chuyên gia liên quan cho biết tình trạng trên sẽ còn tiếp tục, tất cả các cơ quan và văn phòng báo chí đại diện truyền tin tức từ châu Á sẽ bị buộc phải di chuyển từ Bắc Kinh đến Tokyo.
Trung Quốc sử dụng biện pháp kiểm soát Internet nghiêm ngặt. Tất cả các trang web đều được quét từ khóa liên quan đến thông tin an ninh quốc gia. Nước này cũng lọc các trang web bằng danh sách đen đặc biệt. Chính phủ nước này cũng không cho phép truy nhập vào các cổng thông tin mà các quan chức Trung Quốc tin rằng đã làm tràn lan thông tin cấm, kích động bạo lực và khiêu dâm. Mỗi đoạn video ở nước này chỉ có thể được đăng lên mạng một khi đã qua kiểm duyệt. 
Vào năm 2010, Trung Quốc, nước có số người dùng Internet lớn nhất hành tinh, đã mất quyền truy cập vào cỗ máy tìm kiếm lớn nhất thế giới Google. Bắc Kinh nói rằng các biện pháp quản lý chặt chẽ giới hạn việc truy cập vào Internet sẽ giúp bảo vệ sức khỏe tinh thần cho lớp người trẻ.