Đợt 2 xét tặng giải thưởng Nhà nước về VHNT:

Mảng văn học áp đảo

ANTĐ - Bộ VH-TT&DL vừa công bố danh sách đợt 2 và cũng là đợt cuối danh sách xét tặng Giải thưởng và danh hiệu Nghệ sĩ năm 2011 của Hội đồng cấp Bộ VH-TT&DL ở các lĩnh vực  văn học, sân khấu, âm nhạc, văn nghệ dân gian và múa.

Ở lần xét tặng này, mảng văn học chiếm số lượng áp đảo với 11 đề cử cho Giải thưởng Hồ Chí Minh trong danh sách có tên các nhà văn Ma Văn Kháng, Đỗ Chu, nhà thơ Hữu Thỉnh, Hoàng Tích Chỉ, Hồ Phương, Nguyên Ngọc, Lê Văn Thảo, Lê Lựu, cố nhà thơ Phạm Tiến Duật và cố nhà văn Bùi Hiển… Trong lĩnh vực sân khấu, cụm tác phẩm được đề nghị xét tặng lần này có tên của NSND Sỹ Tiến; NSND Nguyễn Đình Nghi; NSND - Đạo diễn Dương Ngọc Đức.

Cố nhà thơ Phạm Tiến Duật được đề cử xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

Lĩnh vực âm nhạc chỉ có 1 đề  cử xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh duy nhất là cụm tác phẩm “Đợi anh về”, “Ba cô gái đảm”, “Pì noọng ơi”, “Đếm sao” và các tác phẩm về hợp xướng, khí nhạc của nhạc sĩ Mai Đức Chung hay còn biết đến với tên Văn Chung. Ở danh sách này, Hội đồng cấp Bộ cũng đề nghị Hội đồng Nhà nước xét danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân (NSND), Nghệ sỹ Ưu tú (NSƯT) năm 2011. Cụ thể, đối với lĩnh vực âm nhạc có một trường hợp được đề nghị xét NSND là ông Ngô Văn Thành - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Lĩnh vực sân khấu có 9 nghệ sỹ và lĩnh vực múa có 4 nghệ sỹ được đề nghị phong tặng NSND năm nay.