Mang vam phá khóa đi “dạo phố”

ANTĐ - Chiều 18-2, tổ công tác Y7/141 CATP Hà Nội do Thượng úy Nguyễn Quang Thành, chỉ huy làm nhiệm vụ trên đường Phạm Văn Đồng, phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy BKS: 29Y3-147.77 có dấu hiệu nghi vấn đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Hai thanh niên quay đầu xe bỏ chạy, nhưng đã bị chặn giữ. 

Danh tính của 2 đối tượng là Nguyễn Văn Tùng (SN 1988), trú tại Ứng Hòa, và Nguyễn Hữu Quyết (SN 1988), trú tại Chương Mỹ, Hà Nội. Quá trình kiểm tra, tổ 141 phát hiện trong cốp xe máy có 2 vam phá khóa, loại chuyên dụng để trộm cắp xe máy. 

Về nguồn gốc 2 chiếc vam phá khóa, 2 đối tượng khai “nhặt được” trên đường và tiện tay cho vào cốp xe máy rồi đi “dạo phố”. Xác minh nóng, tổ công tác 141 làm rõ Tùng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Ngay sau đó, tổ công tác 141 đã bàn giao 2 đối tượng đến CAH Từ Liêm để điều tra làm rõ.

Cũng trong chiều 18-2, Trung tá Nguyễn Văn Hải – Đội phó Đội CSGT số 2 chỉ huy tổ công tác Y2/141 làm nhiệm vụ tại phố Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy đi ngược chiều. Quá trình kiểm tra, tổ Y2 phát hiện trong người 2 thanh niên trên có 4 gói heroin.