Mang thai hộ con gái, sinh cháu ngoại

ANTD.VN - Một phụ nữ 48 tuổi ở thành phố Chico thuộc bang California (Mỹ) vừa thực hiện xong lời hứa 10 năm, mang thai và sinh con cho con gái ruột của mình. 

Vợ chồng Coleman hạnh phúc khi đón chào thành viên mới

Maddie Coleman, con gái của bà Megan Baker, được phát hiện bị chứng rối loạn ảnh hưởng tới tử cung và buồng trứng, tước mất khả năng làm mẹ khi cô mới 14 tuổi. Vào thời điểm đó, bà Baker đã hứa sẵn sàng mang thai giúp con gái.

Sau một thập niên, cô bé ngày nào giờ đã là một phụ nữ 24 tuổi có chồng, và khao khát được làm mẹ.

Hai vợ chồng Coleman không có đủ khả năng tài chính để có thể tìm được người mang thai hộ. “Chúng tôi tìm người mang thai nhưng chi phí đắt đỏ quá”, Coleman chia sẻ, “Ban đầu tôi không dám nghĩ tới lời đề nghị của mẹ vì nghe kỳ cục quá, nhưng khi hiểu ra được, tôi vui mừng và phấn khích vô cùng”.

Ca thụ tinh trong ống nghiệm thành công, bà Baker đã sinh được một bé trai kháu khỉnh tên Gus Wyatt Coleman. Bà Baker cho biết, mang thai cháu ngoại là “một trải nghiệm tốt đẹp nhất chưa từng có trong đời. Nhìn thấy chúng được làm bố mẹ là món quà giá trị nhất”.