Mang Tết đến với người lao động

ANTD.VN - Trong chương trình Tết sum vầy năm nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hỗ trợ 65 mái ấm công đoàn, 2.000 suất quà và gần 1.400 vé xe ô tô về quê đón Tết cho những lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Mang Tết đến với người lao động ảnh 1Công nhân tham gia chương trình thi gói bánh chưng

Với vai trò chăm lo đời sống cho công nhân viên chức lao động, “Tết sum vầy” đã trở thành hoạt động thường niên của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội. Tiếp nối thành công của chương trình “Tết sum vầy” các năm trước, ngày 15-1, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy 2017”, tại xã Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội) với sự tham gia của hàng nghìn công nhân lao động.

Đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa, giúp tổ chức công đoàn đa dạng hóa các hoạt động thiết thực, tăng cường sự đồng thuận của các cấp công đoàn Thủ đô trong thực hiện mục tiêu vì lợi ích của công nhân lao động, góp phần vun đắp nét đẹp văn hóa ngày Tết.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chia sẻ: “Mỗi dịp Tết đến xuân về, người Việt Nam chúng ta, ai cũng mong muốn được đoàn tụ, sum họp cùng người thân và gia đình. Những công nhân lao động xa quê cũng vậy. Thấu hiểu tâm tư, tình cảm của đoàn viên công đoàn và người lao động, hàng năm các cấp công đoàn Thủ đô lại phối hợp với chính quyền tổ chức các hoạt động thiết thực, trong đó có chương trình “Tết sum vầy” để mang tới cho công nhân lao động một cái Tết ấm áp, trọn vẹn”.

Là một trong hàng nghìn công nhân được nhận vé xe về quê đón Tết, chị Nguyễn Thị Lan (Quan Sơn, Thanh Hóa) tâm sự, chị đã làm việc tại khu công nghiệp nhiều năm. Trước đây, cứ mỗi dịp Tết đến, việc về quê ăn Tết luôn gia tăng gánh nặng bởi chuyện tàu xe. Nhưng 2 năm nay, chị rất mừng được công đoàn tặng vé xe về quê ăn Tết.

Dù giá trị của mỗi tấm vé không lớn nhưng là nguồn động viên tinh thần hết sức ý nghĩa, giúp công nhân có thêm động lực, niềm tin để lao động, sản xuất. Không chỉ nhận được sự hỗ trợ về vật chất, tại chương trình, công nhân lao động còn được hòa mình vào các hoạt động vui chơi, giáo dục truyền thống dân tộc, qua đó, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho công nhân lao động đón chào năm mới. 

Chia sẻ với anh chị em công nhân, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn cho biết, thành phố luôn nỗ lực đưa ra chính sách hỗ trợ cho công nhân lao động. Hàng năm, lãnh đạo thành phố đều có những buổi tiếp xúc với công nhân lao động để kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp và công nhân lao động… Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động đề xuất những chính sách thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân lao động.