Mang súng ngắn "phòng bất trắc" khi... mua bán heroin

ANTĐ - Trong quá trình bắt giữ, cơ quan công an thu được 1 khẩu súng ngắn đối tượng mua bán trái phép ma túy mang theo đề phòng bất trắc.

Theo cơ quan CSĐT - CAH Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, qua công tác trinh sát, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (CSĐTTPMT) CAH Cao Lộc phát hiện đường dây mua bán ma túy từ Việt Nam sang Trung Quốc, qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đã lập kế hoạch đấu tranh triệt phá.
17h30 ngày 4-8, lực lượng CSĐTTPMT - CAH Cao Lộc phối hợp với Đồn biên phòng Ba Sơn (Lạng Sơn) phục kích, bắt quả tang các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy tại nhà của Lộc Văn Huấn, SN 1985, trú tại xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc.

 

CAH Cao Lộc lấy lời khai của Cự

Trong số các đối tượng bị bắt có Lê Quỳnh Cự, SN 1980, trú tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Cơ quan công an đã thu giữ của Cự 3 bánh heroin, 1 khẩu súng và 1 xe máy đối tượng dùng làm phương tiện gây án. Trong khi bắt giữ các đối tượng, Huấn đã bỏ trốn. Khám xét nơi Huấn thuê trọ tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, cơ quan công an phát hiện, thu giữ thêm 1 bánh heroin và 1 thanh đao. CAH Cao Lộc đang tiếp tục mở rộng điều tra và truy bắt đối tượng Huấn.