Mang súng bút đi… chơi

ANTĐ - Sự việc được tổ công tác Y2/141 CATP Hà Nội phát hiện vào khoảng 21h15 tối 12-9 tại ngã tư Láng-Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Trước đó, Trung tá Thiều Mạnh Ngọc chỉ huy tổ công tác đã chỉ huy CBCS chặn chiếc xe taxi BKS: 30M-3059 chở theo 2 nam, 1 nữ có nhiều biểu hiện nghi vấn. 

Số súng, đạn bị 141 phát hiện, thu giữ

Quá trình kiểm tra, tổ công tác đã thu giữ trong túi quần bò của một nam thanh niên một khẩu súng dạng bút màu vàng và gần chục viên đạn. Ngay lập tức đối tượng trên là Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1993, ở Tam Dương, Vĩnh Phúc), bị khống chế bằng khóa số 8.

Tiếp tục kiểm tra dưới khe của ghế lái và ghế phụ xe taxi, tổ công tác phát hiện thêm một khẩu súng bút nữa. Nghĩa khai nhận mua số súng bút trên ở Hải Phòng cách đây hơn 1 năm. Chưa hết, dưới ghế sau nơi hai người bạn của Nghĩa là Trịnh Sỹ Tính (SN 1988, ở Nha Trang, Khánh Hòa) và Nguyễn Thị Như Ý (SN 1988, quê Hậu Giang) ngồi có thêm 2 khẩu súng bút và gần chục viên đạn. Tất cả số súng này Tính khai đều là của Nghĩa, được bạn nhờ cầm giúp. Còn đối tượng Nghĩa khai chỉ mang súng đi chơi, bảo vệ cho các bạn(?). 

Tổ công tác đã bàn giao 3 đối tượng, cùng 4 khẩu súng bút và 16 viên đạn cho CAP Láng Thượng để điều tra, làm rõ và xử lý.