Mang súng bắn chuột vào... vũ trường

ANTĐ - Bắn bị thương một nhân viên bảo vệ của vũ trường nhưng Huế khai nhận khẩu súng mang theo là súng bắn chuột và viên đạn rời nòng súng là do bị…cướp cò.

Quán bar DJ Park nơi xảy ra vụ việc

CQĐT CAQ Hai Bà Trưng đã vận động thành công 2 đối tượng trong vụ nổ súng ở quán bar DJ Park (nằm trong khuôn viên công viên Tuổi Trẻ, phường Thanh Nhàn) đến đầu thú, do liên quan đến vụ nổ súng ở quán bar này. Hai đối tượng là Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1986), có 1 tiền sự; và Đỗ Mạnh Huế (SN 1989), có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản, cùng trú ở xã Liên Mạc, huyện Từ Liêm.

Tài liệu ban đầu của CQĐT xác định, khoảng 23h35 ngày 26-10, Tuấn và Huế vào quán bar DJ Park uống rượu. Không hiểu do say hay muốn thể hiện “bản lĩnh”, quá trình “nâng lên đặt xuống”, hai đối tượng này liên tục chiếu đèn laser vào… mặt nhân viên bảo vệ. Bị nhắc nhưng nhóm Tuấn vẫn không dừng hành vi khiêu khích trên mà khi thanh toán tiền, Huế và Tuấn còn chửi rồi lao vào hành hung một nhân viên bảo vệ. Tiếp đó, chúng rút súng bắn về phía các nhân viên của quán bar DJ Park, làm bị thương anh Nguyễn Tiến Lợi. Được đưa vào bệnh viện cấp cứu, các bác sỹ mổ, lấy được trong người anh Lợi một đầu đạn bằng chì kích thước khoảng 1cm x 0,4cm.

Ngày 14-12, Huế và Tuấn đã đến CAQ Hai Bà Trưng đầu thú. Hai đối tượng khai nhận, sau khi vào quán bar, Huế lấy bật lửa châm thuốc và bị rơi xuống sàn nên lấy chiếc đèn pin laser bật lên rọi tìm bật lửa. Thấy vậy, một nhân viên an ninh của quán đã đến nhắc nhở. Khi thanh toán tiền, Huế và Tuấn lại dùng đèn laser tìm bật lửa và tiếp tục bị nhắc. Bực tức, Huế đã văng tục với nhân viên bảo vệ của DJ Park và bị các nhân viên của quán bar này xúm lại, đẩy ra ngoài. Do sợ bị đuổi đánh nên Huế đã lấy trong người khẩu súng đồ chơi do Trung Quốc sản xuất (loại súng bắn đạn nhựa thường dùng để bắn chuột) bắn chỉ thiên 1 phát để dọa. Sau đó, Huế lấy 1 đầu đạn chì của viên đạn thể thao lắp vào súng để “tự vệ”. Vừa lắp đạn xong thì súng bị cướp cò, Huế và Tuấn đã lên ô tô nổ máy phóng chạy, sau đó sợ bị trả thù nên 2 đối tượng đã bỏ đi Quảng Ninh. Quá trình bỏ trốn, cả hai đã phi tang khẩu súng và đèn pin. Lời khai của Huế và Tuấn đang được CQĐT CAQ Hai Bà Trưng xác minh.