Hà Nội

Mang "phóng lợn" đi "đá" gương xe sang

ANTĐ - Biết được giá trị của những chiếc gương siêu xe, Tuyến và Tùng đã rủ nhau đi trộm cắp,  và không quên “găm” theo dao chọc tiết lợn bên mình…

Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố HN thường xuyên xảy ra các vụ mất phụ tùng ô tô, đặc biệt là gương chiếu hậu của các loại xe đắt tiền như: Lexus, BMW, Mercedes… Trước tình hình đó, Đội 6 – Phòng CSHS – CATP Hà Nội đã lập chuyên án, truy bắt các đối tượng.

Khoảng 18h30 ngày 26/12, trong quá trình mật phục tại khu vực quận Cầu Giấy, lực lượng chức năng đã bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi trộm cắp gương chiếu hậu của một xe Lexus đậu trước cửa nhà hàng Trâu Giật, số 368 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, Cầu Giấy. Đáng chú ý, khi bị lực lượng chức năng bắt giữ, các đối tượng đã dùng dao (loại chuyên chọc tiết lợn) chống trả rất quyết liệt, song bất thành.

Đối tượng Tuyến

Tại cơ quan công an, nhân thân của hai đối tượng được làm rõ là Dương Mạnh Tuyến, SN 1975, trú tại 310/G1, tập thể Thành Công, Ba Đình, HN. Đối tượng này đã từng có 5 tiền án và 2 tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Đối tượng thứ hai là Nguyễn Quang Tùng, SN 1976, trú tại 11 ngách 44, ngoc 530 đường Thụy Khuê, Tây Hồ, HN. Tùng cũng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Tùng cùng con dao chọc tiết lợn và chiếc gương của một "siêu xe"

Tuyến và Tùng khai nhận,  thường rủ nhau đi "tuần" vào buổi trưa và nhá nhem tối, khi những vị khách sang trọng đỗ xe để ăn nhậu. Đặc biệt, chúng hay lảng vảng ở các khu nhà cao cấp, hay những nhà hàng hạng sang, bởi đó là nơi mà những người có tiền, đi xe đẹp lui tới.

Cùng với thủ đoan tương tự, chúng khai nhận, đã gây ra khoảng 20 vụ trộm cắp gương xe sang khác trên địa bàn thành phố. Số gương trộm cắp được, chúng bán cho các đối tượng tiêu thụ ở chợ Trời (chợ Hòa Bình, quận Hai Bà Trưng) với giá khoảng 2 triệu/chiếc. Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.