Mang "hàng lạnh" đi đòi nợ thuê

ANTĐ - 7 đối tượng đã bị CSHS – CAH Chương Mỹ bắt giữ trong lúc mang đao kiếm, dùi cui điện đến uy hiếp “con nợ” là Trần Bá Hải (SN 1985), trú tại thôn Đồng Trữ, xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội để đòi tiền cá độ bóng đá.

Khoảng 12h30 ngày 27-10, tổ công tác do Đại úy Trần Trí Dũng – Đội phó Đội CSHS – CAH Chương Mỹ đã kịp thời bắt giữ nhóm 7 đối tượng đang dùng đao kiếm, dùi cui điện đến nhà ông Trần Bá Thạc (SN 1951), trú tại thôn Đồng Trữ, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ để đòi nợ.

Cầm đầu nhóm đòi nợ này là Nguyễn Đức Đoàn (SN 1987), trú tại xóm 4, xã Vũ An, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình và Nguyễn Văn Huy (SN 1988), trú tại thôn 16, xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. 


Đoàn cùng các đối tượng đi đòi nợ

Theo các đối tượng khai nhận, sáng 27-10, “đại ca” tên là Quân gặp Đoàn và Huy cho biết, trong quá trình chơi cá độ bóng đá trên mạng, Trần Bá Hải, trú tại thôn Đồng Trữ, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ - con ông Thạc có nợ Quân gần 30 triệu đồng và hiện đang có ý định “chầy bửa” không trả. Quân “nhờ” 2 đối tượng này đi đòi giúp. Trước khi đi, Quân có đưa cho Đoàn 1 túi vải trong đó có 8 đao kiếm các loại và 1 dùi cui điện. Nhận được “mệnh lệnh” Đoàn và Huy đã gọi 5 đàn em khác lên xe máy vào thôn Đồng Trữ tìm Hải.


Một số tang vật liên quan

Quá trình làm việc với Cơ quan công an, bước đầu Trần Bá Hải cho biết, sau khi học xong cao đẳng, không xin được việc làm, chán nản nên đã theo đòi bạn bè xấu sa vào con đường cờ bạc. Trong quá trình chơi cá độ bóng đá trên mạng Internet, Hải có nợ tiền của Quân gần 30 triệu đồng và hiện không có trả.

Cơ quan CSĐT – CAH Chương Mỹ đã tạm giữ Đoàn, Huy cùng 5 đồng bọn, đồng thời khẩn trường triển khai lực lượng truy bắt đối tượng tên Quân.