Mang dao đi trả thù, bị trai làng đánh hội đồng tử vong tại chỗ

ANTĐ - Cầm dao đi trả thù bất thành, anh Quốc bị nhóm của Tùng đánh hội đồng gục tại chỗ...

Hôm nay 10-12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 4 bị cáo gồm: Đỗ Xuân Tâm (tức Ba, SN 1987), Đỗ Quang Tùng (SN 1981), Đỗ Xuân Trường (SN 1988) và Trần Quang Nghĩa (SN 1989) đều trú tại thôn Phú Thịnh, xã Phú Cường, huyện Ba Vì, TP Hà Nội), bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố phạm vào tội "Giết người".

Các bị cáo tại phiên tòa hôm nay


Theo cáo buộc của Viện KSND TP Hà Nội, do có mâu thuẫn từ trước, khoảng 20h 45 phút tối 31-8-2012, anh Trần Kiến Quốc (SN 1978, ở thôn Phú Thịnh, xã Phú Cường) cầm con dao nhọn (loại dao chọc tiết lợn) đến quán bia nhà anh Trần Ngọc Báu (cùng thôn) đánh nhau với Đỗ Quang Tùng.

Vừa đến nơi, Quốc lao tới, dồn Tùng vào góc sân chém một nhát vào đầu. Để chống trả, Tùng vội vơ chiếc điếu cày vụt Quốc nhưng không trúng, khiến chiếc điếu cày tuột khỏi tay.

Thất thế, Tùng lao vào ôm, khống chế đối thủ nhưng vẫn bị Quốc đâm 2 nhát vào thắt lưng, 1 nhát vào bả vai trái và 1 nhát vào khuỷu tay trái. Thấy Tùng bị đánh, Đỗ Xuân Tâm cầm đoạn gỗ tròn, còn Trần Quang Nghĩa, cầm chiếc ghế nhựa lao vào đánh Quốc rơi dao xuống sân.

Chớp cơ hội, Tùng nhặt con dao lên đâm một nhát vào khuỷu tay trái anh Quốc khiến nạn nhân phải bỏ chạy nhưng vừa đến cửa quán thì bị Đỗ Xuân Trường cầm vỏ chai bia Hà Nội đập một nhát vào sau gáy. Tiện tay, Tâm bồi thêm một nhát gậy vào đầu khiến anh Quốc lảo đảo, gục ngã tại chỗ.

Ngay sau đó, anh Quốc được mọi người đưa đến Bệnh viện đa khoa Ba Vì cấp cứu nhưng đến 22h 30 phút cùng ngày thì tử vong vì thương tích quá nặng.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã ra quyết định tuyên phạt hai bị cáo Tùng và Tâm cùng mức án 8 năm tù, Trường 7 năm tù và Nghĩa 6 năm tù.