Mang dao, bình xịt hơi cay “chỉ để phòng thân”

ANTĐ - Các đối tượng thừa nhận mang theo dao, côn nhị khúc và bình xịt hơi cay... để phòng thân.

Khoảng 20h ngày 25/4, trong khi đang làm nhiệm vụ tại ngã ba Bưởi – Hoàng Quốc Việt, tổ công tác Y3- 141 phát hiện một thanh niên đi xe máy BKS 29U3-7593 không đội mũ bảo hiểm liền ra hiệu dừng lại kiểm tra hành chính. Khám trong người thanh niên, tổ công tác phát hiện trong túi quần bên phải có một bình xịt hơi cay.

Nguyễn Văn Cương và tang vật

Ngay sau đó, đối tượng được đưa về phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình để điều tra. Tại đây, nhân thân đối tượng đã được làm rõ là Nguyễn Văn Cương, 19 tuổi, HKTT tại xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, sống tại số 526C đường Bưởi, Vĩnh Phúc, Ba Đình. Cương khai nhận, mang theo bình xịt hơi cay đi để phòng thân.

Cũng trong tối 25/4, tổ công tác Y3-141 còn phát hiện một số trường hợp tàng trữ vũ khí như côn nhị khúc, dao... Khi được hỏi, các đối tượng nhận đã mang dao, côn nhị khúc để phòng thân.

Các đối tượng đã được đưa về trụ sở công an để tiếp tục giải quyết.