Mang bình xịt hơi cay, sử dụng xe biển số giả đi cướp giật

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tuyển và Kiều bị lực lượng Công an làm rõ thường sử dụng xe máy đeo biển số giả, mang theo bình xịt hơi cay đi cướp giật.

CQĐT CATP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh ngày 12-8 cho biết, đơn vị đã khởi tố điều tra đối với Ngô Thế Tuyển (SN1989) và Ngô Xuân Kiều (SN 1997) cùng trú tại phường Hoàng Quế, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh, về hành vi Cướp giật tài sản.

Các đối tượng trong vụ án

Manh mối phạm tội của cặp đôi này bị cơ quan Công an lần tìm, xác định, trong quá trình điều tra vụ cướp giật xảy ra ngày 11-7, tại địa bàn phường Yên Thanh, TP. Uông Bí. Bị hại trong vụ án là chị Nguyễn (SN 1992, trú tại thị xã Đông Triều, Quảng Ninh).

Trong khi di chuyển bằng xe máy, chị Nguyễn bị 2 đối tượng cướp giật túi xách đựng 1 triệu đồng và điện thoại di động. Tường trình của bị hại cho thấy, đối tượng gây án đeo khẩu trang che gần kín mặt, đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe chạy với tốc độ cao. Sau khi ra tay, các đối tượng tẩu thoát sang hướng Hải Phòng.

Xác lập chuyên án đấu tranh, ngày 10-8, CATP Uông Bí phối hợp với các đơn vị chức năng đã phát hiện, truy đuổi và bắt giữ 2 nghi can là Ngô Thế Tuyển và Ngô Xuân Kiều. Cơ quan Công an thu giữ chiếc xe máy Yamaha sirius, đeo biển số giả: 14N1 – 073.38; 1 bình xịt hơi cay.

Qua đấu tranh, Tuyển và Kiều khai nhận ngày 21-7 gây ra vụ cướp giật tại địa bàn phường Trưng Vương, TP. Uông Bí. Bị hại là chị Ngô (SN 1980, trú tại thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh), bị giật túi xách đựng 10 triệu đồng và 1 máy iPad giá trị 12 triệu đồng.

Ngày 1-8, cặp đôi gây ra vụ cướp giật tại địa bàn phường Nam Khê, TP. Uông Bí, lấy được chiếc túi xách của 1 phụ nữ, bên trong có 1 triệu đồng và điện thoại iPhone 7 plus. Cơ quan CSĐT CATP Uông Bí đang mở rộng điều tra vụ án.