Mang âm nhạc xua tan trận mưa đá của vùng đất Lào Cai

ANTĐ - Lần đầu tiên đến Lào Cai, chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện số 35 đã mang đến những nụ cười, niềm vui và cả những giọt nước mắt hạnh phúc cho những bệnh nhân, những người nhà bệnh nhân cũng như các y bác sĩ, cán bộ y tế của Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lào Cai. 
Đồng hành cùng chương trình là sự góp mặt của các nghệ sĩ được yêu thích: ca sĩ Thái Thùy Linh, ca sĩ Vũ Duy Khánh (Sao Mai điểm hẹn 2012), nhạc sĩ Nguyễn Tuấn, Nguyễn Tiến, bé Trí Dũng (Quán quân Đồ Rê Mí 2011, đồng thời là thí sinh tham gia cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2013) cùng các tình nguyện viên của chương trình. 

Các nghệ sĩ, ca sĩ đến phòng bệnh hát cho bệnh nhân nghe

Điều đặc biệt là tất cả các nghệ sĩ cũng như các tình nguyện viên trong chuyến đi tới Lào Cai lần này đã thực hiện 2 chương trình từ thiện: tặng quà và tiền mặt quyên góp được từ các nhà hảo tâm cho học sinh nghèo tại Mường Khương, Lào Cai vừa bị thiệt hại nặng nề bởi cơn mưa đá hồi cuối tháng 3 vừa qua, đồng thời mang âm nhạc đến bệnh viện Đa khoa Lào Cai để phục vụ các bệnh nhân và cán bộ y bác sĩ tại đây.  

Ngay khi đoàn Mang âm nhạc đến bệnh viện có mặt tại Khoa thận để phục vụ các bệnh nhân đặc biệt đang phải chạy thận, các thành viên trong đoàn và các ca sĩ đã nghẹn lời khi chứng kiến những bệnh nhân đang nằm tại giường bệnh lọc máu, chống chọi lại bệnh tật từng này từng giờ. Ca sĩ Vũ Duy Khánh vừa cất giọng bài Mẹ yêu thì góc phòng là tiếng nấc nghẹn ngào của bác Đỗ Thị Hà, 57 tuổi, người dân tộc Dáy, bị suy thận 7 năm đang nằm điều trị với máy lọc máu. 
Tam ca đặc biệt gồm ca sĩ Thái Thùy Linh, nhạc sĩ Nguyễn Tuấn và bé Trí Dũng – quán quân Đồ Rê Mí 2011 khiến cả phòng bệnh rưng rưng khi cùng hát Ba ngọn nến lung linh. Bệnh nhân Hoàng Thị Bông bị suy thận, không có người nhà chăm sóc thường xuyên cảm động bày tỏ: “Suốt năm qua, ngày nào tôi cũng buồn vì bệnh tật và luôn bị cảm giác nhớ nhà dày vò, và hôm nay là lần đầu tiên trong cuộc đời, lần đầu tiên suốt bao năm qua tôi được nghe các ca sĩ hát trực tiếp, tôi rất xúc động và cám ơn chương trình đã mang đến cho tôi những giây phút quý giá đó”.

15h, tại sân khấu hội trường bệnh viện Đa khoa Lào Cai, bệnh nhân và các y bác sĩ đã ngồi kín khán phòng để chờ thưởng thức chương trình của các ca sĩ đoàn từ thiện cũng như các tiết mục chung vui của các cán bộ Tỉnh đoàn Lào Cai, y tá, bác sĩ của bệnh viện. Bác sĩ Nguyễn Khánh Thuận, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lào Cai chia sẻ: “Đây là một nghĩa cử cao đẹp, giúp cho các bệnh nhân quên đi đau đớn, giúp người nhà bệnh nhân vui hơn và có niềm tin, giúp cho các y bác sĩ và cán bộ bệnh viện thấy vơi đi những vất vả, áp lực trong công việc”. 

Chia sẻ cùng người bệnh

Ngoài món quà âm nhạc ý nghĩa, Mang âm nhạc đến bệnh viện tiếp tục đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn với việc kêu gọi quyên góp, ủng hộ tiền vào hòm từ thiện cho các bệnh nhân nghèo. Sau các tiết mục đầy ngẫu hứng của các ca sĩ là những tràng pháo tay không ngớt của các khán giả đặc biệt trong hội trường bệnh viện, và hòm từ thiện quyên góp tại chỗ đã thu được 10 triệu đồng, tặng ngay 5 bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Viện. 

Bên cạnh đó, đoàn từ thiện cũng đã tặng các bệnh nhân điều trị đặc biệt ở đây số tiền 4,5 triệu đồng khi đến hát phục vụ tại phòng bệnh. Bà Cao Thị Lộc, 60 tuổi, quê Phú Thọ, hoàn cảnh khó khăn đang điều trị u nang buồng trứng, đã không cầm được nước mắt khi được nhận quà tặng 2 triệu đồng của chương trình. Bà cho biết đây là lần đầu tiên được xem các ca sĩ hát và được tặng tiền, với bác, số tiền này vô cùng ý nghĩa, vì hiện bà Lộc đang điều trị ở bệnh viện mà không được hưởng một chế độ bảo hiểm nào, gánh nặng cơm áo, thuốc men thường xuyên đè nặng lên đôi vai. 

Chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện số 35 kết thúc trong niềm vui của rất nhiều người, đặc biệt là những bệnh nhân nhận được sự giúp đỡ quý báu từ các nhà hảo tâm, hy vọng đó sẽ là động lực giúp họ vượt lên cuộc sống khó khăn, chiến thắng bệnh tật.

Hình ảnh các nghệ sĩ Mang âm nhạc đến bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai:

Nhiều bệnh nhân đến sớm để chờ đợi chương trình diễn ra

Ca sĩ Thái Thùy Linh và và bé Trí Dũng – quán quân Đồ Rê Mí 2011

Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn

Quyên góp, ủng hộ những bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện

Người nhà bệnh nhân cùng các y, bác sĩ quyên góp vào thùng từ thiện của chương trình

Tiền quyên góp được trao ngay cho những bệnh nhân nghèo