Mang 2kg thuốc phiện đi bán kiếm lời thì bị bắt

ANTĐ - Một đối tượng vận chuyển 2 kg thuốc phiện đã bị lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình phát hiện, bắt giữ

Ngày 3-10, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại km64+200 trên tuyến quốc lộ 6 thuộc địa phận xóm Bảm xã Tây Phong, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy- Công an tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với lực lượng Công an huyện Cao Phong nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân về việc một đối tượng có dấu hiệu nghi vấn đi theo hướng Hòa Bình- Hà Nội.

Lập tức tổ công tác đã kiểm tra hành chính thì phát hiện một bọc ni lông nghi là hàng cấm. Đối tượng có tên Giàng Seo Sử (sinh năm 1985) nguyên quán tại xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai (Lào Cai) có hộ khẩu thường trú tại xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) đã phải thừa nhận trong bọc ni lông là số lượng lớn nhựa cây thuốc phiện do y mang đi tiêu thụ.

Tổ công tác đã lập hồ sơ tang vật gầm gồm 2 gói nilon dạng cục có chứa thuốc phiện, 1 xe máy BKS 24B1 - 220.55 cùng một số giấy tờ liên quan. Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, đối tượng Giàng Seo Sử đã khai nhận 2 gói nilon thuốc phiện có tổng trọng lượng khoảng 2kg y mua của người không quen biết mang về xuôi bán lấy tiền kiếm lời.

Hiện vụ việc trên đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ, hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.