Mancini: "Tôi không cần bạn bè, tôi cần danh hiệu"

ANTĐ - “Chúng tôi sẽ giành được danh hiệu”. Đó là thông điệp của HLV Roberto Mancini trước trận chiến với Chelsea.
 Roberto Mancini tin rằng các học trò của mình sẽ giành được danh hiệu.
Roberto Mancini tin rằng các học trò của mình sẽ giành được danh hiệu.

Trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu mà bạn nhận thấy rằng đội mình phải thắng thì Mancini chỉ có thể hi vọng rằng các cầu thủ sẽ cùng chung niềm tin.

Tuy nhiên, với những người láng giềng Manchester United, dẫn trước bốn điểm trên bảng xếp hạng Barclays Premier League, có thể người ta cũng sẽ hỏi City những câu hỏi có liên quan tới họ.

Mancini sẽ sớm hiểu ra liệu các học trò của ông có thể giành thêm điểm như ông cần nếu không muốn mùa giải thứ hai của ông tại SVĐ Etihad kết thúc mà không có danh hiệu.

Mancini nói: “Họ nên làm điều đó cho chính họ và cho CLB. Họ không nên cần điều đó cho tôi. Cũng như họ, tôi muốn giành danh hiệu quán quân”.

“Tôi cảm thấy rất tự tin bởi các cầu thủ rất khỏe và họ cũng biết chúng tôi có cơ hội lớn để giành danh hiệu. Tôi cũng nghĩ rằng chúng tôi xứng đáng với điều đó sau bảy tháng liền đứng đầu bảng".

Mancini ngậm ngùi khi bị loại khỏi cúp vô địch châu Âu.
Mancini ngậm ngùi khi bị loại khỏi cúp vô địch châu Âu.

Người ta không nên hỏi về vị trí HLV của City thậm chí nếu ông ấy không giành được danh hiệu nào mùa giải này. Chỉ trong tháng tới chúng ta sẽ biết được sự hiệu quả của phong cách quản lí của Mancini. Không giống với Rafael Benitez khi còn ở Liverpool, Mancini cư xử với các cầu thủ của mình như những người làm thuê, họ phải hoạt động hơn cả cỗ máy. Ông ấy không phải là kiểu HLV khoác tay lên vai các cầu thủ. Mancini không tìm kiếm cũng không quan tâm tới sự nổi tiếng của các cầu thủ trong đội hình của mình. Ông cũng muốn điều đó xuất hiện trong phòng họp".

Liệu Sergio Aguero có thể ghi bàn trong trận đấu với Chelsea?
Liệu Sergio Aguero có thể ghi bàn trong trận đấu với Chelsea?

Đối với Mancini, sự nổi tiếng đi kèm với kết quả và kết quả vị HLV Italia là những mục tiêu của công việc. Ba danh hiệu Serie A cũng là một điểm nhấn trong sơ yếu lí lịch của vị HLV này.

 Trong phong cách của Mancini không có khoác vai cầu thủ.
Trong phong cách của Mancini không có khoác vai cầu thủ.

Khi được hỏi về việc liệu các cầu thủ có thể đi đúng hướng từ giờ tới giữa tháng năm hay không, Mancini nói: “Nếu họ không làm được điều này, họ không phải là những cầu thủ chuyên nghiệp. Ở đây, có rất nhiều cầu thủ chưa từng có cơ hội để giành danh hiệu”.

Trong trận đấu với Lisbon giải Europa League hai tuần trước, vấn đề của Mancini về thể lực hơn tinh thần. HLV City đã buồn bã về những cơ hội ghi bàn của hai  hậu vệ Joleon Lescott và Vincent Kompany, và người ta cũng hiểu được rằng, cặp đôi này không còn cơ hội để có thể bắt đầu.

Carlos Tevez cũng có thể tỏa sáng trong trận đấu gặp Chelsea.
Carlos Tevez cũng có thể tỏa sáng trong trận đấu gặp Chelsea.

Về vấn đề Tevez có thể sẽ không ra sân trong trận gặp Chelsea, Mancini nói: “Cậu ấy không phải là vấn đề. Hiện nay cậu ấy chỉ có thể thi đấu 30 phút mỗi trận. Vấn đề hiện nay là việc City cố gắng để giành lại vị trí đầu bảng”.

Mancini có vẻ khá tự tin về vị trí này, bởi City còn 10 trận đấu khác. Đó sẽ là cơ hội để các học trò của ông thể hiện sức mạnh của mình.