Mancini giải thích vụ "ẩu đả" với Balotelli

ANTĐ - Sau khi báo chí nước Anh đăng tải hình ảnh HLV Roberto Mancini của CLB Manchester City va chạm với “ngựa chứng” Mario Balotelli trên sân tập, nhà cầm quân người Italia vẫn lên tiếng bênh vực cậu học trò hư của mình.

HLV Mancini cho rằng bức ảnh này đã khiến mọi người hiểu nhầm

Trước đó, báo chí Anh đăng tin, trong buổi tập hôm qua của Manchester City, huấn luyện viên Mancini đã không giữ được bình tĩnh và định lao vào dạy cậu học trò cưng sau khi ông chứng kiến pha vào bóng thô bạo của "Ngựa chứng" với Scott Sinclair. Những bức ảnh cận cảnh chiến lược gia người Italy "lên gân" với Balotelli càng cho thấy rõ sự tức giận của ông.

Tuy nhiên, trong buổi họp báo sau đó, nhà cầm quân người Italia lại lên tiếng bênh vực cậu học trò hư của mình: “Mọi chuyện không hề tồi tệ như thông tin trên báo chí, những bức ảnh đó khiến mọi người hiểu nhầm. Chúng tôi đang chơi một trò chơi và Mario đã đá trúng đồng đội. Tôi đã nắm lấy áo đẩy cậu ấy ra khỏi sân tập nhằm tránh một cuộc cãi vã. Không hề có việc chúng tôi lao vào đánh nhau, hoàn toàn không phải như vậy. Đôi khi tôi buồn và thất vọng vì những gì cậu ấy đã làm nhưng Balotelli mới chỉ 22 tuổi và đó là tuổi mà không ai tránh khỏi những lỗi lầm. Đó là lý do tôi sẽ cho Mario một cơ hội khác”.

"Ngựa chứng" đã ghi được 13 bàn thắng trong 23 lần ra sân tại Premier League ở mùa giải năm ngoái trước khi tỏa sáng tại EURO 2012. Thế nhưng, anh lại bất ngờ sa sút phong độ và mới chỉ có được duy nhất một pha lập công ở mùa giải năm nay.