Manchester United: “Vắt chanh bỏ vỏ”

ANTĐ - Viễn cảnh để hậu vệ kỳ cựu Rio Ferdinand gia hạn hợp đồng với đội bóng chủ sân Old Trafford gần như kết thúc sau khi HLV David Moyes khuyên cầu thủ này nên treo giày. 

Ferdinand đang đứng trước 6 tháng cuối cùng trong sự nghiệp tại “Nhà hát của những giấc mơ”. Trung vệ này có khả năng sẽ được chơi trận đầu tiên tại Premier League trong suốt 1 tháng qua ở trận gặp Hull City dịp Boxing Day (26-12). Tuy nhiên, Moyes không giấu giếm toan tính có thể bố trí Jonny Evans, Chris Smalling hoặc Phil Jones ở trung tâm hàng phòng ngự và dự kiến chào đón ít nhất 4 chữ ký mới trong mùa hè năm tới. Điều đó có nghĩa, ngay cả cơ hội ra sân với Ferdinand cũng là thách thức khó khăn chứ chưa nói đến viễn cảnh gia hạn hợp đồng mới. 

Bất chấp Moyes thường sử dụng Ferdinand ở các trận đấu tại Champions League của Man United, trung vệ 35 tuổi này mới chỉ chơi 1 lần tại Premier League kể từ cuối tháng 9, một thực tế trái ngược hoàn toàn với hồi đầu mùa giải khi ngôi sao người Anh ra sân trong đội hình xuất phát ở cả 5 trận đầu tiên của Quỷ đỏ tại giải đấu hàng đầu đảo quốc sương mù. Đây là lý do khiến Ferdinand phải cân nhắc kế hoạch giải nghệ vào cuối mùa giải. Cựu đội trưởng đội tuyển Anh gần đây làm việc cả trong vai trò bình luận viên cho BBC và BT Sport, nhưng vẫn chưa có ý định chia tay sự nghiệp thi đấu. 

Ferdinand từng nhận được những lời đề nghị hấp dẫn từ Mỹ và Trung Đông và chắc chắn sẽ không hài lòng khi biết được quan điểm của Moyes. Việc chiến lược gia người Scotland khuyên cầu thủ này giải nghệ chẳng khác nào hành động “vắt chanh bỏ vỏ”. Ở tuổi 35, nhiều cầu thủ không còn thi đấu hoặc ít nhất phải tính đến chuyện giải nghệ, song mọi thứ có thể khác tại Manchester United, nơi những công thần như Ryan Giggs hay Paul Scholes thi đấu cho đến lúc không thể ra sân. Nếu không được trọng dụng như Giggs hay Scholes, hầu hết các CĐV của Quỷ đỏ đều mong muốn Moyes sử dụng Ferdinand như là một phần của các trận đấu giống như chính sách đối đãi với các công thần của Sir Alex Ferguson, người tiền nhiệm của Moyes. 

Phát biểu của Moyes làm không ít CĐV của Man United bị “sốc” sau khi cựu HLV của Everton từng khẳng định “những người cận vệ già” vẫn là trụ cột của đội bóng thành Manchester ở mùa giải này. Một “hòn đá tảng” từng chơi 305 trận cho đội bóng chủ sân Old Trafford không còn được trọng dụng trong kế hoạch tái thiết của Moyes, viễn cảnh mà tiền vệ Michael Carrick cũng đang phải đối mặt.