Manchester United: Tiến thoái lưỡng nan!

ANTĐ - Viễn cảnh thất bại trong cuộc đua giành quyền tham dự Champions League mùa tới kéo theo nhiều hệ lụy đối với Manchester United. Ngoài sự sụt giảm của giá trị cổ phiếu trên thị trường chứng khoán New York, mất đi một khoản tiền thưởng lớn cho việc tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu, Quỷ đỏ còn đối mặt với nguy cơ người hâm mộ quay lưng lại với những tấm vé xem cả mùa…

David Moyes là một trong những nguyên nhân khiến M.U mất giá trong mắt CĐV

Đội bóng chủ sân Old Trafford đang phải tìm kiếm các giải pháp để tháo gỡ áp lực từ các CĐV sau khi gần ¾ số người được hỏi trong cuộc thăm dò do Hội CĐV của Manchester United - Supporters Trust – tiến hành cho biết, họ sẽ không tiếp tục mua vé cả mùa nếu phải trả tiền tương đương cho những tấm vé xem Champions League chỉ để đổi lại những ghế ngồi tại Europa League mùa tới.

Tuần trước, tờ Độc lập của Anh tiết lộ, Quỷ đỏ quyết định không loại bỏ các trận đấu tại Europa League ra khỏi giá vé xem cả mùa trong mùa giải 2014-15 và họ vẫn tính tương tự như lịch thi đấu ở Champions League khi công bố “gói” Automatic Cup Scheme (ACS) cho mùa tới. “Gói” này cũng bao gồm chỗ ngồi tại các trận đấu ở FA Cup và bị cho là một trong những chính sách gây phẫn nộ tại Old Trafford do gia đình nhà Glazer áp đặt. 

Theo tờ Độc lập, Quỷ đỏ hiện phải cân nhắc nghiêm túc kế hoạch loại các trận đấu tại Europa League ra khỏi ACS và giảm giá vé tương tự như khi họ thất bại tại vòng bảng Champions League cách đây 2 năm.

Tình trạng khó xử của Manchester United diễn ra đúng vào thời điểm thông báo gia hạn được gửi tới các CĐV qua thư điện tử. Thông báo này có thể làm nổ ra cuộc tranh cãi trong bối cảnh những người hâm mộ đội bóng chủ sân Old Trafford đứng trước câu hỏi có nên tiếp tục kiên nhẫn với màn trình diễn của Quỷ đỏ dưới triều đại David Moyes hay không. Bất chấp Manchester United vẫn công khai duy trì vị trí mà họ tin rằng có thể giành quyền tham dự Champions League mùa giải tới, viễn cảnh đó ngày càng xa vời trong bối cảnh đội tạm giữ vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League là kình địch cùng thành phố Manchester City đã nới rộng khoảng cách với họ lên 12 điểm và còn 1 trận chưa đấu.