Manchester United: Mất cả “núi tiền”

ANTĐ - Thất bại của thầy trò HLV David Moyes trong mục tiêu duy trì vị trí tốp 4 đội dẫn đầu Premier League khiến giá trị của Manchester United sụt giảm tới 220 triệu bảng trên thị trường chứng khoán chỉ trong một tháng.

Manchester United trải qua một trong những giai đoạn tồi tệ nhất
trong lịch sử dưới thời David Moyes

Quỷ đỏ đang trải qua một trong những giai đoạn tồi tệ nhất trong lịch sử. Không chỉ sớm bị các kình địch bỏ xa trong cuộc chạy đua tới chức vô địch, đội bóng chủ sân Old Trafford còn thất thế ở mục tiêu bảo đảm tấm vé dự Champions League mùa giải tới. Việc thất bại tại vòng 3 FA Cup và sau đó là cú ngã tại cúp Liên đoàn Anh, làm sụt giảm 12% giá trị của Manchester United trên thị trường chứng khoán New York. Kể từ ngày 6-12 năm ngoái, giá trị cổ phiếu của Quỷ đỏ từ 10,68 bảng xuống chỉ còn 9,36 bảng, bất chấp chỉ số S&P 500 Index của đội bóng thành Manchester United vẫn tăng 2% trong quãng thời gian trên. Giá trị của Quỷ đỏ từ 1,75 tỷ bảng vào ngày 6-12-2013 giảm xuống chỉ còn 1,53 tỷ bảng chỉ sau 1 tháng. 

Nguyên nhân khiến giá trị của Manchester United sụt giảm thê thảm bắt đầu từ tháng 10. Bất chấp giá cổ phiếu của Quỷ đỏ tăng vào cuối tháng 11, sau khi công bố những kết quả tích cực về doanh thu hàng năm, chiều hướng tụt dốc diễn ra từ đầu tháng 12 vì những dự báo ảm đạm trước khả năng chạy đua vào nhóm “Big Four”. Đội bóng thành Manchester đã thông báo doanh thu hàng năm tăng 29,1% trong quý 1 của năm 2013, nhưng trong khi doanh thu dự báo cho cả năm từ 420 đến 430 triệu bảng dựa trên giả định họ kết thúc ít nhất ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League mùa này và giành quyền vào vòng tứ kết Champions League. 

Với việc thầy trò Moyes chỉ phải gặp đội bóng của Hy Lạp, Olympiakos tại vòng 1/8 của giải đấu danh giá nhất châu Âu, viễn cảnh Quỷ đỏ ghi tên vào vòng tứ kết là điều được dự báo từ trước. Tuy nhiên, thất bại dưới tay Tottenham ngay tại Old Trafford ở lượt trận đầu tiên của năm mới khiến đội bóng của Manchester khó có thể hoàn tất mục tiêu cán đích ở tốp 4 Premier League. M.U hiện đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng, ít hơn 5 điểm so với vị trí thứ 4 mà Liverpool tạm thời nắm giữ trong khi khoảng cách giữa họ và đội đứng thứ 3, Arsenal là 8 điểm và đội bóng thành London vẫn còn 1 trận chưa đấu. 

Thất bại trong việc giành quyền dự Champions League mùa giải tới cũng có nghĩa Manchester United sẽ thất thu ít nhất 20 triệu bảng tiền thưởng và điều này cũng ảnh hưởng rất lớn tới hình ảnh thương mại của Quỷ đỏ. Mặc dù vậy, Moyes xác định sẽ bổ sung lực lượng trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 này nhằm vực lại tinh thần cũng như thành tích của đội bóng. Kế hoạch của chiến lược gia người Scotland đã được gia đình Glazer “bật đèn xanh”. Các quan chức của Manchester United cũng tin tưởng Quỷ đỏ sẽ trở lại khu vực dự Champions League sau khi họ phê duyệt nguồn kinh phí khá lớn cho mục tiêu cải thiện lực lượng.