Manchester United gian dối về lượng cổ động viên

ANTĐ - Theo công bố mới nhất từ cảnh sát, Manchester United đã gian dối về số lượng cổ động viên đến sân Old Trafford cổ vũ ở mùa giải này.

Số cổ động viên viến đến Old Trafford không "khủng" như Manchester United công bố. 

Phía cảnh sách cho biết, ở mùa giải này tại Premier League, sân vận động Old Trafford chưa có trận nào đón đến 70.000 cổ động viên. Tuy nhiên, phía Manchester United lại khai rằng có đến 75.000 người dự khán.

Cụ thể, nếu tính bình quân các trận đấu, sân Old Trafford chỉ đón 65.601 cổ động viên/trận, trong khi số liệu mà Quỷ đỏ đưa ra là 75.527 người/trận. Nếu tính ra trên toàn bộ các mặt trận, con số của cảnh sát là 61.739, còn của M.U là 73.653 - một sự chênh lệch rất lớn.

Cảnh sát cũng đưa ra dẫn chứng cụ thể. Ở trận gặp Fulham tại Premier League, số cổ động viên đến sân Old Trafford chỉ là 66.005 người, nhưng Manchester United lại khai là 75.325. Hay ở trận đấu với Liverpool, sân Old Trafford chỉ đón 69.933 cổ động viên, trong khi đội chủ sân này lại thông báo có đến 75.501 cổ động viên đến dự khán trận này.

Hay ở trận đấu thuộc League Cup với Newcastle diễn ra hồi tháng 9 trên sân Old Trafford, cảnh sát cho biết chỉ là 33.409 khán giả đến sân, nhưng phía Manchester United lại công bố là 46.358 người.

Còn ở trận gặp West Brom tại League Cup, số cổ động viên đến Old Trafford chỉ là 33.409 trong khi con số công bố của Quỷ đỏ lại tăng vọt lên thành 46.358.

Ngay cả khi Manchester United có trận đấu với Cluj tại Champions League, số cổ động viên đến Old Trafford chỉ là 46.894 người, song phía Manchester United cũng đã khai lên thành 71.521 người.

Trận đấu duy nhất trong mùa này Old Trafford đón hơn 70.000 cổ động viên, là cuộc đối đầu giữa Manchester United và Real Madrid ở lượt về tứ kết Champions League. Ở trận đấu đó, con số mà cảnh sát công bố chỉ là 72.299 cổ động viên, còn phía đội chủ sân đưa ra là 74.959.

Nhưng công bố trên thực sự là điều đáng buồn cho Manchester United, bởi từ trước tới nay họ vẫn luôn tự hào là đội bóng có số lượng cổ động viên hâm mộ "khủng".