Manchester United: Chuyên gia “đường trường”

ANTĐ - Trong lúc Manchester City chưa ra sân, nhà ĐKVĐ Manchester United đã thiết lập khoảng cách 4 điểm với kình địch cùng thành phố sau chiến thắng “5 sao” tại Wolves. Điều đáng nói, có thời điểm đoàn quân của Sir Alex Ferguson bị đội bóng vùng Eastlands nới rộng khoảng cách lên đến 6 điểm trong cuộc chạy đua tới chức vô địch. 

MU có nhiều lợi thế hơn Man Xanh trong cuộc chạy đua tới chức vô địch

Vẫn biết cuộc chiến đáng chú ý nhất của Premier League chỉ là chuyện riêng của thành Manchester, nhưng điều quan trọng là Quỷ đỏ đã tạo ra cuộc bám đuổi ngoạn mục trước lúc có lợi thế rất lớn ở giai đoạn then chốt của mùa giải. Trên thực tế, chiến thắng 5-0 tại Wolves không phải là kết quả lớn lao đối với Manchester United bởi 4 bàn thắng trong số đó đến trong bối cảnh đội chủ nhà chỉ còn 10 người. Dù vậy, đó là chiến thắng thứ 5 và trận bất bại thứ 9 liên tiếp của thầy trò Ferguson tại Premier League, đặc biệt là khi giải đấu hàng đầu của Anh chỉ còn 9 vòng đấu nữa là kết thúc. 

Phát biểu với giới truyền thông, Sir Alex Ferguson cho biết, cuộc đua tới chức vô địch Anh giữa nửa Đỏ và nửa Xanh thành Manchester có thể được quyết định bởi chỉ số phụ. Nghĩa là chiến lược gia người Scotland đã tính tới khả năng đoàn quân của ông đánh rơi ít nhất 2 điểm trong phần còn lại của mùa giải, còn Manchester City toàn thắng 10 trận còn lại (Manchester City còn trận đấu muộn với Chelsea ở vòng 29). Tuy nhiên, nếu nhìn vào lịch thi đấu hiện nay, người hâm mộ của Manchester United tỏ ra rất lạc quan vào khả năng bảo vệ chức vô địch của Quỷ đỏ. Trong khi đội bóng chủ sân Old Trafford chỉ còn chuyến du đấu tới Manchester City được cho là “lành ít, dữ nhiều”, Man Xanh vẫn còn rất nhiều điều phải làm. Ngoài trận derby thành Manchester, nơi các học trò của Ferguson có thể tìm kiếm một kết quả hoà, Manchester City còn phải gặp đối thủ rất nặng ký khác là Arsenal, điều cho thấy khả năng toàn thắng của đội bóng vùng Eastlands là rất khó. 

Dù không còn cơ hội đua tranh tới chức vô địch Premier League, nhưng thành London được coi sẽ là nơi quyết định đến chiến thắng của Manchester United hay Manchester City ở mùa giải này. Trước mắt Man Xanh là một Chelsea đang lên và sau đó là Arsenal, đội bóng cũng hồi sinh mạnh mẽ vào giai đoạn cuối mùa giải. Đặt giả thiết Manchester City giành trọn 3 điểm trong cuộc tiếp đón Chelsea vào đêm mai, đội quân của Roberto Mancini còn phải đụng “khúc xương” Arsenal vào đầu tháng tới (8-4).