Manchester City: Tham vọng làm “ông lớn”

ANTĐ - Mặc dù nhận được hơn 1 tỷ bảng từ ông chủ người Trung Đông để mua về hàng loạt ngôi sao và bước đầu gặt hái thành công, nhưng đó chưa phải là tất cả tham vọng của Manchester City. “Gã nhà giàu mới nổi” đang lên kế hoạch xây dựng một trường đào tạo cầu thủ trẻ chuyên nghiệp với mô hình giống như Barcelona của Tây Ban Nha.

Dự án đầy tham vọng của Manchester City được giới thiệu vào hôm thứ hai vừa qua. Số tiền ước tính đầu tư cho kế hoạch này là 100 triệu bảng trên khu đất rộng 80ha được đặt tên là tổ hợp Etihad Campus, nơi sẽ đào tạo các tài năng trẻ giống như lò đào tạo nổi tiếng La Masia của Barcelona. Tổ hợp này dự kiến được xây dựng tại phía Đông của thành Manchester, được kỳ vọng là giải pháp thành công cho Manchester City không chỉ tại Premier League mà còn ở cả Champions League.

Những tiết lộ về Etihad Campus khiến nhiều người “sửng sốt” về chiến lược lâu dài và đầy tham vọng của CLB vùng Eastslands. Manchester City đã ấp ủ kế hoạch này từ khá lâu. Đội quản lý dự án của Man Xanh đã viếng thăm hơn 30 trường đào tạo cầu thủ trẻ tại 9 quốc gia từ 4 lục địa để học hỏi và rút kinh nghiệm cho thứ mà họ đang tìm kiếm. Điểm cuối của chiến lược này là mô hình đào tạo khoảng 400 cầu thủ trẻ được tập luyện với các cầu thủ ở đội hình chính thức, 15 sân kích cỡ tiêu chuẩn, một khu nghỉ ngơi dành cho các cầu thủ trẻ và 32 thành viên của đội hình 1, một trung tâm phục hồi thể lực và khu khán đài 7.000 chỗ ngồi cho các trận đấu của đội trẻ.

Theo cựu tuyển thủ Pháp, Patrick Vieira, người là Giám đốc phụ trách chương trình đào tạo cầu thủ trẻ tại Manchester City, lợi ích từ dự án này là rất lớn, không chỉ cho Man Xanh mà còn cho cả bóng đá Anh. Và không lâu nữa, các CĐV của Manchester City sẽ được chứng kiến Lionel Messi mới, Andres Iniesta mới hay Xavi mới tại Eastslands.