Manchester City sẵn sàng “phá két” vì Cavani

ANTĐ - Manchester City đã bắt đầu xúc tiến kế hoạch trả 40 triệu bảng cho tiền đạo Edinson Cavani của Napoli sau khi mục tiêu săn đuổi hàng đầu của họ là Radamel Falcao mong muốn gia nhập Chelsea hoặc Real Madrid. 

Đội bóng vùng Eastlands cũng theo đuổi tiền đạo người Brazil, Neymar - người rất được Giám đốc phụ trách bóng đá của Manchester City, Txiki Begiristain muốn ký hợp đồng, nhưng đứng trước nguy cơ thất bại dưới tay Barcelona. Đây là lý do Man Xanh đặt quyết tâm tuyển mộ Cavani trước viễn cảnh đội bóng chủ sân Etihad có những thay đổi lớn vào mùa Hè, nếu Roberto Mancini chia tay băng ghế huấn luyện. 

Cavani là một trong những tiền đạo được thèm muốn nhất ở châu Âu, giống như Falcao, và Napoli từng từ chối lời đề nghị trả giá từ Manchester City đối với cây săn bàn 25 tuổi này. Ưu tiên của Mancini là bảo đảm sự phục vụ của Falcao, thậm chí chiến lược gia này từng tới Madrid để thương thảo với người đại diện của Atletico Madrid, song đội bóng vùng Eastlands không thể cạnh tranh với các đối thủ khác ở thương vụ này. 

Trong kế hoạch cải tổ lực lượng chuẩn bị cho mùa tới, Manchester City dự định bán Edin Dzeko, cầu thủ có ý định trở lại Bundesliga thi đấu bất chấp nhận được sự quan tâm từ Tottenham. Đội bóng chủ sân Etihad cũng sẵn lòng để Joleon Lescott ra đi đổi lại một khoản ngân sách phục vụ cho chiến dịch tuyển mộ Marouane Fellaini của Everton. Fellaini không phải là ưu tiên hàng đầu của Manchester City, bởi kế hoạch mua sắm của Man Xanh là 1 tiền đạo và 1 trung vệ, nhưng điều khoản phá vỡ hợp đồng chỉ là 25 triệu bảng của ngôi sao này thu hút sự quan tâm của nhiều đội bóng, trong đó có Chelsea. Ngoài ra, Manchester City có thể tìm kiếm người mua đối với một số gương mặt khác, trong đó có Javi Garcia và Samir Nasri, cầu thủ vừa bị Mancini chỉ trích vào hôm thứ sáu tuần trước. Chính sách chi tiêu tiết kiệm của đội bóng vùng Eastlands cũng được áp dụng triệt để với Roque Santa Cruz, Wayne Bridge và Kolo Toure sắp mãn hạn hợp đồng.