Manchester City chi gần 100 triệu bảng kích nổ "bom tấn"

ANTĐ - Theo tiết lộ của Manchester City, họ sẽ chi 88 triệu bảng để tuyển mộ bộ đôi Kevin De Bruyne và Nicolas Otamendi, dự kiến hoàn tất vào cuối tuần tới.

Nếu không có gì thay đổi, Otamendi sẽ được Manchester City chính thức giới thiệu với người hâm mộ vùng Eastlands trong vòng 48 giờ tới, sau khi 2 CLB thống nhất mức phí chuyển nhượng 31 triệu bảng. Tuy nhiên, đó mới chỉ là màn khởi động để Man Xanh trở lại Wolfsburg thương thảo hợp đồng trị giá 57 triệu bảng đối với tiền vệ De Bruyne.

Manchester City tự tin sẽ có De Bruyne với giá 57 triệu bảng

Manchester City hoạt động khá năng nổ trong mùa hè năm nay. Nếu thương vụ với Otamendi và De Bruyne hoàn tất như dự kiến, đội bóng vùng Eastlands sẽ chi hơn 150 triệu bảng chỉ để mua 4 cầu thủ. Trước đó, HLV Manuel Pellegrini đã mang Raheem Sterling về Etihad từ Liverpool với giá 49 triệu bảng, trong khi Fabian Delph đến từ Aston Villa với giá 8 triệu bảng.

Trong nỗ lực ngăn cản Manchester City, đội bóng của Đức, Wolfsburg đề nghị De Bruyne ký hợp đồng mới với mức lương 150.000 bảng mỗi tuần, nhưng kế hoạch của họ bị ngôi sao người Bỉ từ chối. Nếu gia nhập người khổng lồ của thành Manchester, thù lao của De Bruyne được dự đoán ở mức 200.000 bảng/tuần, bất chấp thương vụ này có thể khiến đội bóng vùng Eastlands vướng vào luật Tài chính công bằng (FFP) của UEFA.

Mặc dù từng nói về ý định chưa vội vàng rời Wolfsburg, song De Bruyne rất muốn nhanh chóng trở lại Anh để chứng tỏ rằng HLV của Chelsea, Jose Mourinho đã sai khi hắt hủi cầu thủ này cách đây 2 năm. Người đại diện của De Bruyne, Patrick De Koster cho biết, ông từng rất giận dữ sau khi tiền vệ người Bỉ có ý trì hoãn kế hoạch rời Wolfsburg.
Thực ra, Manchester City có thể hoàn tất thương vụ với De Bruyne sớm hơn nếu "mạnh dạn" hơn một chút trong cuộc đàm phán. Trước đó, đội bóng vùng Eastlands chỉ đề nghị trả 47 triệu bảng cho ngôi sao người Bỉ cùng với tuyên bố sẽ không tiếp tục nhượng bộ. Đó là lý do khiến Wolfsburg "làm căng" bởi họ thừa biết đội bóng của Pellegrini rất muốn có De Bruyne trước lúc thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. 

Với chữ ký tiềm năng của Otamendi và viễn cảnh De Bruyne sắp gia nhập, Manchester City xác lập vị thế là ứng viên sáng giá nhất cho cuộc đua tới chức vô địch Premier League mùa giải năm nay.