Manchester City 3 - 2 Chelsea: Di Matteo vỡ mộng "ăn 7"

ANTĐ - Mạnh miệng tuyên bố sẽ đoạt cú "ăn 7" ở mùa giải này, nhưng HLV trẻ Roberto Di Matteo cùng các học trò đã sớm tan mộng khi để Manchester City đánh bại trong trận tranh Community Shield (Siêu cúp Anh) ngày hôm nay.

Trận tranh Community Shield giữa Manchester City và Chelsea đã diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên. Man City tỏ ra là đội chiếm ưu thế hơn với bộ ba tấn công cực kỳ lợi hại Nasri - Aguero - Tevez. Ngay phút thứ 3, Tevez đã thử tài Petr Cech với một cú sút phạt khá hiểm hóc buộc thủ thành người CH Czech phải đổ người đẩy bóng ra.

Những phút tiếp theo, lần lượt Aguero, Tevez và Nasri tiếp tục gây ra sóng gió trước khung thành của Chelsea, nhưng các chân sút của City vẫn chưa bén duyên với bàn thắng. Trong thế chống đỡ, các học trò của Di Matteo vẫn tỏ ra rất nguy hiểm với khả năng phản công của mình. Đến phút 40, cũng từ một pha phản công, Ramires kiến tạo thuận lợi để Torres băng xuống tâng bóng qua đầu thủ thành Pantilimon để mở tỉ số trận đấu, 1-0 cho Chelsea!

Thế nhưng ngay sau bàn mở tỉ số, các nhà đương kim vô địch châu Âu và cúp FA đã phải nhận tổn thất nặng ở hàng phòng ngự khi Ivanovic phạm lỗi thô bạo với Aleksandar Kolarov để bị truất quyền thi đấu. Những phút còn lại của hiệp 1 và trận đấu Chelsea sẽ chỉ thi đấu với 10 người và đó sẽ là một thử thách thực sự với Di Matteo và các học trò.

Ngay khi hiệp 2 bắt đầu, Man City đã gia tăng sức ép lên phần sân của Chelsea và buộc đội bóng của ông chủ Abramovich phải lùi sâu phòng ngự. Nhưng khi đã thiếu một người, hàng phòng ngự Chelsea đã không thể đứng vững trước thế công khủng khiếp của nhà đương kim vô địch Ngoại hạng. Phút 54, Yaya Toure tung cú sút trái phá từ ngoài vòng cấm địa, bóng đi sệt và căng làm Cech không thể cản phá. Tỉ số được cân bằng 1-1 cho Man City!

Chưa dừng lại ở đó, 5 phút sau Tevez ghi bàn thắng thứ 2 cho đoàn quân của Roberto Mancini. Nhận bóng từ Nasri, cầu thủ người Argentina sử dụng kỹ thuật cá nhân để xâm  nhập vào vòng cấm Chelsea trước khi tung ra cú dứt điểm chuẩn xác đánh bại Petr Cech lần thứ hai trong trận để giành lại thế dẫn trước cho đội nhà, 2-1 cho City ở phút 59!

Cơn ác mộng với Di Matteo và các học trò vẫn tiếp diễn. Phút 65, Kolarov tạt bóng đến đúng vị trí của Samir Nasri. Cựu Pháo Thủ người Pháp khống chế khéo léo trước khi dứt điểm tung lưới Petr Cech. Phút 65 và tỉ số là City 3, Chelsea 1.

Trong tình cảnh không còn gì để mất, Chelsea buộc phải dồn lên tấn công và may mắn đã mỉm cười với họ trong một tình huống ở phút 79. Torres có cú sút căng khiến thủ môn Pantilimon không thể bắt dính bóng và cầu thủ vào thay người Bertrand nhanh chân băng vào đệm bóng tung lưới City để rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3!

Trong những phút cuối cùng hai đội tiếp tục cống hiến cho người xem những phút thi đấu hấp dẫn. Các cổ động viên Man City phải sống trong tình trạng lo lắng khi Chelsea thi đấu đầy nỗ lực để tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng rất may là hàng phòng ngự City đã không phạm thêm một sai lầm nào nữa. Tỉ số 3-2 được giữ nguyên cho đến hết trận và Man City chính thức vô địch Community Shield 2012 - một khởi đầu suôn sẻ cho một mùa giải khắc nghiệt đang chờ đợi thầy trò Mancini ở phía trước.