Man United “cuống cuồng” mua hậu vệ sau thất bại ê chề ngày ra quân

ANTĐ - Manchester United đã nhận thất bại cực sốc ngay ở trận mở màn Premier League, trước đối thủ Swansea City. Ngay sau thất bại khó chấp nhận đó, "Quỷ Đỏ" đã ngay lập tức cho xúc tiến thương vụ  Marcos Rojo của Sporting Lisbon, thêm vào đó, trung vệ Mehdi Benatia của AS Roma cũng được đưa vào tầm ngắm.

“Quỷ Đỏ” thành Manchester đã nhận thất bại “muối mặt” với tỷ số 1-2 ngay trên sân nhà, trước đối thủ mà ở trận đấu mở màn năm ngoái, Man United đã đè bẹp với tỷ số 4-1 ngay trên của đối phương.

2 bàn thua của đội chủ sân Old Trafford đều có lỗi rất lớn từ hàng phòng ngự, điều này đã khiến ban lãnh đạo MU buộc phải bổ sung thêm những hậu vệ thực sự chất lượng. Theo đó, Man United sẽ nối lại đàm phán với đội bóng Sporting Lisbon của Bồ Đào Nha vào thứ 2, trong thương vụ chiêu mộ hậu vệ ĐTQG Argentina - Marcos Rojo.

Man United thua "muối mặt" bởi những sai sót chết người ở hàng thủ

Tuần trước, Man United đã đặt lên bàn đàm phán 15 triệu bảng để đổi lấy sự phục vụ của Marcos Rojo, tuy nhiên, thương vụ trở nên phức tạp bởi nếu bán Rojo, đội chủ bóng chủ quản Sporting Lisbon sẽ chỉ nhận được 25% lợi nhuận, do 75% hợp đồng của Rojo đang được sở hữu bởi một công ty quản lý, đầu tư thể thao - Doyen Sports

Vì thế, đội bóng của thủ đô Lisbon muốn nâng giá Rojo lên 24 triệu bảng, để đảm bảo họ sẽ nhận được khoản lợi nhuận lớn khi phải “nhả” ngôi sao đang lên của mình. Theo báo chí Anh, nếu muốn được sở hữu Rojo 100%, Man United cần phải đáp ứng những yêu cầu của Doyen Sports, công ty cũng đang quyết “ăn thua đủ” với Lisbon để tranh giành lợi nhuận từ vụ bán Rojo.

Man United phải tăng giá nếu muốn sở hữu Marcos Rojo

Tuần trước, Manchester City là đội cũng đã phải đáp ứng đầy đủ những yêu sách của Doyen Sports, cụ thể là họ đã phải chi 32 triệu bảng để sở hữu 100% trung vệ người Pháp - Eliaquim Managla từ Porto. Man City buộc phải làm vậy để loại bỏ sự tồn tại của bên thứ 3 trong hợp đồng, điều bị cấm ở bóng đá Anh.

Quay lại với câu chuyện Man United, bên cạnh việc xúc tiến thương vụ Rojo, đội chủ sân Old Trafford cũng đang để mắt tới trung vệ của AS Roma – Mehdi Benatia để gia cố hàng phòng ngự. Theo những thông tin mới nhất, Benatia đã tới thành Manchester để chuẩn bị hoàn tất hợp đồng với Man United, đây sẽ là một sự bổ sung cần thiết cho hàng  phòng ngự hiện vẫn chưa có ai  thực sự đáng tin cậy.  

Benatia sẽ sự bổ sung chất lượng cho hàng thủ của MU

Man United vẫn luôn là đội bóng mua sắm "keo kiệt" trên TTCN, thế nhưng với thất bại khó nuốt trôi ngay ở ngày ra quân, HLV Van Gaal cùng ban lãnh đạo "Quỷ Đỏ" sẽ buộc phải tăng cường những tân binh chất lượng, không chỉ ở hàng phòng ngự mà hàng tiền vệ của họ cũng đang rất thiếu một "ông chủ" đúng nghĩa.