Mãn nhãn xem ngựa đua Bắc Hà sải vó tại Thủ đô

ANTĐ - Chiều 16/2, lễ hội đua ngựa truyền thống của người Mông tại Bắc Hà - Lào Cai đã được tái hiện lại trong khuôn khổ ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” tại Làng văn hoá - du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội, lễ hội đua ngựa truyền thống của người Mông tại Bắc Hà - Lào Cai năm nay là một nét đặc biệt, hấp dẫn nhân dịp ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”. Vậy nên mặc dù thời tiết mưa phùn giá rét nhưng trên sân A của Làng văn hoá - du lịch các dân tộc Việt Nam, quyết tâm thi đấu của người và ngựa cũng như tinh thần cổ vũ của hàng ngàn người dân vẫn rất rộn ràng, náo nhiệt. 

Cuộc đua có sự góp mặt của 16 chú ngựa được đưa từ Bắc Hà - Lào Cai về thủ đô. Đua ngựa là một trong những môn thể thao dân tộc đậm nét truyền thống của huyện Bắc Hà. Đây là một huyện vùng cao được biết tới với nhiều nét văn hoá độc đáo của đồng bào dân tộc. Tại đây, cứ mỗi độ xuân về, từ các bản các thôn vùng cao, thanh niên người dân tộc thường đi hội xuân thành từng đoàn. Họ tổ chức đua ngựa, xem người nào tới đích sớm thì được ngồi mâm trên trong bữa tiệc xuân.

Đây là một trong những nét văn hoá truyền thống của đồng bào các dân tộc vùng cao Lào Cai cần được phát huy cũng như giữ gìn. Ông Trần Hữu Sơn, Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao - Du lịch tỉnh Lào Cai cho biết ngày hội đua ngựa đã được đưa vào khôi phục từ đầu năm 2007. Cho tới nay, giải đã trải qua nhiều mùa sôi động. Sức hấp dẫn của giải ngày càng được khẳng định thông qua số lượng khán giả từ khắp mọi miền đất nước tìm về thưởng thức.

Chùm ảnh:
Mãn nhãn xem ngựa đua Bắc Hà sải vó tại Thủ đô ảnh 1
Hội đua ngựa dân tộc Mông, Bắc Hà - Lào Cai chính thức bắt đầu vào
lúc 14 giờ ngày 15-2. 
Mãn nhãn xem ngựa đua Bắc Hà sải vó tại Thủ đô ảnh 2
Trước khi bắt đầu cuộc đua ngựa đầy gay cấn, khán giả được theo dõi nhiều tiết mục
ca hát của đồng bào dân tộc vùng cao đến từ Lào Cai.
Mãn nhãn xem ngựa đua Bắc Hà sải vó tại Thủ đô ảnh 3
Nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn và độc đáo cũng được tái hiện tại lễ hội đua ngựa. 
Mãn nhãn xem ngựa đua Bắc Hà sải vó tại Thủ đô ảnh 4
Sau chặng đường hơn 400km về Thủ đô, các chú ngựa được chủ
chăm sóc để chuẩn bị cho cuộc thi tài.
Mãn nhãn xem ngựa đua Bắc Hà sải vó tại Thủ đô ảnh 5
Giờ thi đấu chưa đến nhưng người xem đã đứng kín bên đường đua.
Mãn nhãn xem ngựa đua Bắc Hà sải vó tại Thủ đô ảnh 6
Các nài đưa ngựa của mình vào vị trí thi đấu.
Mãn nhãn xem ngựa đua Bắc Hà sải vó tại Thủ đô ảnh 7
Sẵn sàng chờ cờ hiệu lệnh của ban tổ chức.
Mãn nhãn xem ngựa đua Bắc Hà sải vó tại Thủ đô ảnh 8
Cuộc đua ngựa chính thức được bắt đầu. 
Mãn nhãn xem ngựa đua Bắc Hà sải vó tại Thủ đô ảnh 9
Một trong những nét đặc sắc của lễ hội đua ngựa Bắc Hà là tính nguyên sơ của nó.
Các nài ngựa không được trang bị yên cương cũng như bàn đạp.
Họ chỉ điều khiển ngựa bằng dây thừng hoặc thậm chí là tay không. 
Mãn nhãn xem ngựa đua Bắc Hà sải vó tại Thủ đô ảnh 10
Mãn nhãn xem ngựa đua Bắc Hà sải vó tại Thủ đô ảnh 11
Cuộc đua diễn ra khá quyết liệt và gay cấn, đòi hỏi các nài ngựa phải tập trung cao độ
cùng một tinh thần thượng võ. 
Mãn nhãn xem ngựa đua Bắc Hà sải vó tại Thủ đô ảnh 12
Nụ cười đắc thắng của nài ngựa khi giành được vị trí cao hơn trong cuộc đua.
Mãn nhãn xem ngựa đua Bắc Hà sải vó tại Thủ đô ảnh 13
Nhiều người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đã về đây để thưởng thức môn thể thao đậm nét truyền thống dân tộc của người dân Bắc Hà, Lào Cai. 
Mãn nhãn xem ngựa đua Bắc Hà sải vó tại Thủ đô ảnh 14
Nhiều chú ngựa tỏ ra bất kham.
Mãn nhãn xem ngựa đua Bắc Hà sải vó tại Thủ đô ảnh 15
Đua ngựa Bắc Hà là một môn thể thao khá nguy hiểm bởi tính hoang sơ, dân dã của nó.
Nhiều nài ngựa gặp phải chấn thương do chính ngựa của mình gây ra.