Mãn kinh sớm và nguy cơ suy tim

ANTĐ - Một nghiên cứu mới cho thấy mãn kinh sớm có thể làm tăng nguy cơ suy tim ở phụ nữ, đặc biệt là những người hút thuốc lá.

Nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ hơn 22.000 phụ nữ lớn tuổi ở Thụy Điển. Những người mãn kinh sớm (40 - 45 tuổi) dễ bị suy tim hơn 40% so với những phụ nữ mãn kinh ở độ tuổi trung bình 50-54.

 
 Ảnh minh họa

Nguy cơ suy tim cao nhất ở những người hiện tại hoặc đã từng hút thuốc lá.

Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Karolinska ở Stockholm, Thụy Điển cho biết đây là nghiên cứu đầu tiên cho thấy mối liên quan giữa mãn kinh sớm và suy tim. Tuy nhiên nghiên cứu này không chứng minh mối quan hệ nhân quả.

Nghiên cứu được đăng trực tuyến ngày 14/5 trên tạp chí Menopause.