Màn kịch vụng về

ANTĐ - Gian dối trong việc chơi cờ bạc, Nguyễn Thị Nga, SN 1982, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa (Hà Nội) nhờ một số đối tượng có tiền án, tiền sự uy hiếp, đe dọa hòng cưỡng đoạt tiền của chủ “lô-đề”.

Ngày 29-8, Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Nga về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Nạn nhân là chị Đỗ Thị Khương, ở phường Nam Đồng, quận Đống Đa. Theo trình báo của người bị hại, Nga cùng một số đối tượng có tiền án, tiền sự, đã đến nhà chị Khương đe dọa, uy hiếp, buộc phải đưa tiền. Chị Khương không chấp nhận, liền bị các đối tượng đánh đập mặc dù chúng biết nạn nhân đang mang thai. Sợ bị Nga tiếp tục tìm đánh, chị Khương đã trốn về nhà bà ngoại, nhưng vẫn bị đối phương tìm đến đe dọa, buộc phải chấp nhận chi một khoản tiền cho Nga.

Lực lượng Cảnh sát Hình sự CAQ Đống Đa đã điều tra và tiến hành mật phục, bắt quả tang Nga đang nhận tiền từ tay chị Khương tại một quán cà phê ở phường Trung Tự, quận Đống Đa. Nguyễn Thị Nga khai làm nghề bán quần áo tại vỉa hè Công viên 1-6 (Đống Đa).  Tại đây, Nga đã làm quen với chị Khương, bán giải khát ở gần đó. Biết chị Khương ghi “lô-đề” thuê kiếm tiền, Nga thường xuyên chơi “lô-đề” của người bạn mới quen này.  Ngày 17-8, Nga đã đánh 5 “điểm lô” của chị Khương và trúng 400 nghìn đồng. Thấy chị Khương hiền lành, Nga nảy sinh ý định gian dối trong việc chơi cờ bạc, hòng chiếm đoạt tiền. Để thực hiện việc này, Nga dựng lên việc đã đánh trúng 335 “điểm lô”, tương đương 26,8 triệu đồng và buộc chị Khương phải trả tiền. Do không đồng ý thanh toán, chị Khương đã bị Nga cùng đồng bọn đe dọa, hành hung, uy hiếp để cưỡng đoạt tiền.

* Tên người bị hại đã được thay đổi.