Màn kịch táo tợn ‘vòi’ 25 tỷ đồng của nhóm 6 đối tượng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đối tượng chủ mưu trong vụ án này từng làm việc ở cơ quan bảo vệ pháp luật, đã tính toán kế hoạch tống tiền hết sức táo tợn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá ngày 22-8 đã thông tin về kết quả chuyên án đấu tranh với ổ nhóm tội phạm giả danh doanh nghiệp, tìm cách tiếp cận lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh để biếu quà, sau đó lén quay video rồi đe dọa, uy hiếp tinh thần nhằm chiếm đoạt tài sản.

Kẻ chủ mưu từng dùng ma túy vu oan người khác

Các đối tượng trong vụ án gồm: Lê Xuân Hoàng (SN 1978, trú tại xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá); Nguyễn Quốc Hưng (SN 1979, trú ở phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội); Lê Trần Tiến Đạt (SN 1998) và Lê Trần Sính (SN 1974) đều trú tại xã Hoằng Thịnh, và có quan hệ họ hàng với kẻ chủ Lê Xuân Hoàng.

Các đối tượng trong vụ án

Các đối tượng trong vụ án

Đáng chú ý, 2 phóng viên Tạp chí Tài chính doanh nghiệp bị bắt trong vụ án này là Phạm Văn Ân (SN 1988) và Lê Doãn Tài (SN 1985), cùng trú tại TP. Thanh Hoá.

Kết quả điều tra xác định: khoảng cuối tháng 5-2020, Công an tỉnh Thanh Hoá nhận được đơn tố cáo của hai ông Hồ Đình Tùng và ông Trương Bá Duyên, đều là Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn (trước đó là huyện Tĩnh Gia) về việc bị một số đối tượng tống tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Xác lập chuyên án đấu tranh, Cơ quan CSĐT Công an Thanh Hoá đã làm rõ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng nêu trên về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Tài liệu CQĐT thu thập cũng như lời khai của các đối tượng thể hiện: Lê Xuân Hoàng và Nguyễn Quốc Hưng từng là bạn học. Năm 2007, vì động cơ cá nhân, Hoàng đã có hành vi bỏ ma tuý vào xe của đồng nghiệp rồi nhờ người khác tố giác. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã xác minh, làm rõ và bắt giữ Lê Xuân Hoàng. Ngày 27/9/2007, Hoàng bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 4 tháng tù giam về tội Vu khống. Sau đó, Hoàng về quê ở xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hoá sinh sống, làm nghề tự do.

Thời gian gần đây, Hoàng làm nhân viên cho 1 công ty ở xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn. Còn Nguyễn Quốc Hưng, sau khi ra trường cũng được biên chế tại một cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, do ham chơi, đua đòi dẫn đến nợ nần nhiều, không trả được. Năm 2017, Hưng xin ra khỏi biên chế và lao động tự do tại TP. Hà Nội.

Sau Tết Nguyên Đán năm 2020, do dịch Covid-19 nên Hưng về Thanh Hoá sinh sống và thường xuyên liên lạc với Hoàng. Đồng thời, Hưng đặt vấn đề nhờ Hoàng tìm giúp công việc ở thị xã Nghi Sơn. Hoàng gợi ý và bàn bạc với Hưng về việc Hưng sẽ giả danh là doanh nghiệp đến phòng làm việc của các lãnh đạo UBND thị xã Nghi Sơn biếu tiền, quà rồi quay video lại làm bằng chứng để đe doạ, uy hiếp tinh thần họ nhằm chiếm đoạt tài sản.

Màn kịch táo tợn

Thực hiện tội phạm, Hoàng phân công em họ Lê Trần Tiến Đạt có nhiệm vụ dùng xe ô tô chở Hưng ăn mặc lịch sự, đóng vai doanh nghiệp đi quan hệ, biếu tiền. Trước đó, Hoàng liên hệ với Phạm Văn Ân nhờ tìm giúp phong bì của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thanh Hoá để cho Hưng đi biếu quà. Sau đó, Hoàng chuẩn bị tiền, quà và mua thiết bị ghi hình siêu nhỏ gắn cúc áo.

Giữa tháng 5-2020, Đạt chở Hưng từ TP. Thanh Hoá đến UBND thị xã Nghi Sơn, vào tiếp cận 2 vị Phó chủ tịch thị xã là Trương Bá Duyên và Hồ Đình Tùng để tặng quà và lén quay video.

Sau đó, Hoàng đã đưa USB chứa dữ liệu video và đơn nặc danh tố cáo ông Duyên, ông Tùng nhận tiền “bôi trơn” của doanh nghiệp cho Phạm Văn Ân và Lê Doãn Tài, rồi bàn bạc cách gây sức ép để giúp Hoàng tống tiền.

Theo sắp đặt của Hoàng, anh ta sẽ gửi thư đe doạ tống tiền. Nếu các bị hại đồng ý giao tiền sẽ được bỏ qua; ngược lại Hoàng sẽ điều 2 phóng viên viết bài, đăng báo. Chiều 16-5, Hoàng bảo Đạt lấy ô tô đón Lê Trần Sính từ TP. Thanh Hoá vào thị xã Nghi Sơn. Trên xe, Hoàng nói cho Sính, Đạt kế hoạch tống tiền.

Đến nơi, Sính đưa thư cho ông Duyên và ông Tùng; nội dung yêu cầu ông Duyên phải giao nộp 20 tỷ đồng, ông Tùng phải giao nộp 5 tỷ đồng. Sau đó, Hoàng sử dụng sim rác hướng dẫn cách thức giao tiền, nhắn tin đe dọa.

Chiều 18-5, Phạm Ân và Doãn Tài liên hệ gặp ông Duyên và ông Tùng, đưa ra các “thông điệp” phải thực hiện theo nội dung thư tống tiền. Tuy nhiên, ông Duyên và ông Tùng không đồng ý.

Ngày 10-6, trên báo điện tử của tạp chí Tài chính doanh nghiệp đăng bài: “Lộ clip, nghi nhận tiền “bôi trơn” từ doanh nghiệp?, ký bút danh Doãn Tài – Anh Kiệt…

Trước đó, ngày 27-5, chủ tài khoản “Mai Hong Cuong” đăng tải trên Youtube clip dài 58 giây với tiêu đề “Nghi vấn Phó chủ tịch huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa nhận hối lộ tiền doanh nghiệp”, quay tại phòng làm việc của ông Hồ Đình Tùng.

Không chịu “nhún” trước chiêu trò táo tợn của nhóm đối tượng trên, hai vị lãnh đạo thị xã Nghi Sơn đã tố cáo đến cơ quan Công an.