Màn khởi động "tạm ổn" của tuyển Việt Nam và các ứng viên vô địch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Các ứng viên vô địch như Việt Nam, Malaysia, Thái Lan... đều đạt mục đích có trọn 3 điểm trong trận ra quân AFF Cup 2020, dù màn trình diễn chưa thật như ý.

8/10 đội bóng đã hoàn thành lượt trận đầu tiên AFF Cup 2020, trong đó các ứng viên vô địch như Việt Nam (thắng Lào 2-0), Malaysia (thắng Campuchia 3-1), Thái Lan (thắng Timor Leste 2-0) hay chủ nhà Singapore (thắng Myanmar 3-0) đều có trọn 3 điểm trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn.

Thái Lan (phải) thắng vất vả Timor Leste 2-0 sau 51 phút bế tắc

Thái Lan (phải) thắng vất vả Timor Leste 2-0 sau 51 phút bế tắc

Thống kê cho thấy, Malaysia mất 23 phút để chọc thủng lưới Campuchia, Việt Nam mất 26 phút để ghi bàn vào lưới Lào, chủ nhà Singapore có bàn dẫn trước Myanmar ở phút 34, trong khi Thái Lan phải mất 51 phút mới tìm được đường vào khung thành Timor Leste.

Điều khiến các đội bóng hài lòng ở trận ra quân mới chỉ dừng lại ở điểm số, trong khi còn nhiều hạn chế cần khắc phục.

Đó cũng là điều dễ hiểu khi đây mới là trận đấu đầu tiên sau chuỗi thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch bệnh, một số đội bóng chỉ có vẻn vọn 4-5 ngày chuẩn bị, phải sinh hoạt trong môi trường "bong bóng" ngặt nghèo...

Tuyển Việt Nam vẫn cần cải thiện hàng công sau trận thắng Lào 2-0

Tuyển Việt Nam vẫn cần cải thiện hàng công sau trận thắng Lào 2-0

Hai đội chưa thi đấu là Philippines và Indonesia (cùng ra quân ngày 9-12), trong đó Indonesia được đánh giá là ứng viên tiềm năng của cuộc đua vô địch năm nay.

Việc chứng kiến các đối thủ thi đấu trước giúp thầy trò HLV Shin Tae-yong có chút lợi thế, song lịch thi đấu dày đặc giai đoạn cuối sẽ khiến họ gặp bất lợi nhất định trong bảng đấu được ví "bảng tử thần" với sự hiện diện của cả đương kim vô địch lẫn á quân giải.

HLV Park Hang-seo nhận định Malaysia là đối thủ mạnh nhất bảng của tuyển Việt Nam và cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng ngày 12-12 tới là "chung kết" ngôi đầu.

Quãng nghỉ 6 ngày cùng việc theo dõi thêm trận Malaysia - Lào (ngày 9-12) sẽ giúp thầy trò HLV Park Hang-seo có thêm phương án để khắc chế đối thủ này, như đã từng thành công ở mùa 2018.

Malaysia xin đổi thủ môn

Đội tuyển Malaysia không may có 2 ca dương tính Covid-19 trước ngày khai mạc AFF Cup 2020 là thủ môn Khairulazhan Khalid và tiền đạo Faisal Halim. Hai cầu thủ này đang trong thời gian điều trị dự kiến 7-10 ngày và có thể trở lại ngay khi có kết quả âm tính.

Thủ môn Khairulazhan Khalid sẽ bị thay thế do mắc Covid-19

Thủ môn Khairulazhan Khalid sẽ bị thay thế do mắc Covid-19

Tuy nhiên phía Liên đoàn bóng đá Malaysia vừa quyết định xin ban tổ chức thay thủ môn Khalid bằng một thủ môn khác trong danh sách đăng ký sơ bộ ban đầu. Điều này phù hợp với điều lệ giải.

Hiện Malaysia chỉ có 2 thủ môn, trong đó người giàu kinh nghiệm nhất được giao bắt chính trận ra quân gặp Lào là Khairul với chiều cao "khiêm tốn" 1m75 đã có nhiều tình huống thất thế trong các pha bóng bổng, khiến người hâm mộ lo lắng.

Cho tới thời điểm này, Malaysia và Myanmar là 2 đội bóng ở AFF Cup 2020 có ca nhiễm Covid-19.