Vòng 9 Ngoại hạng Anh:

Man City và Arsenal thắng nhọc

ANTĐ - Dù được thi đấu trên sân nhà và chỉ phải tiếp đón những đối thủ yếu, nhưng cả hai ông lớn ở giải Ngoại hạng Anh là Manchester City và Arsenal phải rất vất vả mới có thể giành trọn 3 điểm.
Tevez đưa Man City lên ngôi nhì bảng

Trong khi Arsenal phải nhờ đến sự tỏa sáng của Mikel Arteta ở phút 84 để đánh bại Queens Park Rangers với tỷ số 1-0 thì nhà đương kim vô địch Man City vất vả đánh bại Swansea City nhờ bàn thắng duy nhất của tiền đạo Carlos Tevez.

Mặc dù sử dụng đội hình mạnh nhất, với duy nhất tiền vệ David Silva không thể vào sân vì chấn thương, Man City vẫn không thể tìm kiếm được cơ hội ghi bàn vào lưới của Swansea. Trong khi đó, đội khách thậm chí có pha ghi bàn vào lưới của Man City, do công của Michu, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

 

Phải đến phút 61, Tevez thực hiện cú sút bất ngờ từ bên ngoài khu cấm địa, giúp Man City giành chiến thắng 1-0 trước Swansea. Chiến thắng này giúp họ vươn lên vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng, với 21 điểm sau 9 vòng đấu, chỉ còn kém đội đầu bảng Chelsea, 1 điểm.

Trong khi đó, trận derby London giữa Arsenal và Queens Park Rangers cũng kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về Arsenal, với bàn thắng muộn, gây tranh cãi của Mikel Arteta ở phút 84. Trước đó 4 phút, Queens Park Rangers chỉ còn thi đấu với 10 người, sau khi tiền vệ Mbia nhận thẻ đỏ.

Với 15 điểm Arsenal đã tạm thời vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng nhờ hơn Everton về hiệu số bàn thắng bại. Tuy nhiên, vị trí hiện tại của hai đội đều đang lung lay dữ dội nếu Manchester United đánh bại Chelsea và Everton giành một kết quả có lợi trong trận derby vùng Merseysie với Liverpool trong tối nay.

Wilshere (phải) trở lại thi đấu sau thời gian dài dưỡng thương

Sau trận đấu, Arsenal đã đón nhận tin không vui khi Gervinho bị nghi ngờ gặp phải chấn thương mắt cá chân và sẽ phải chờ kết quả xét nghiệm hôm nay để biết mức độ tổn thương. Về phía Man City, hậu vệ Micah Richards bị dính chấn thương nặng và phải rời sân nhường chỗ cho Kolo Toure trong hơn 10 phút cuối.

Ở trận đấu giữa Aston Villa và Norwich, HLV Paul Lambert đã không thể cùng Aston Villa đánh bại đội bóng cũ của mình, dù Benteke đã ghi bàn giúp Aston Villa vượt lên dẫn 1-0 ở phút 27. Nhưng việc Joe Bennett phải nhận thẻ đỏ, khiến chủ nhà Aston Villa chịu sức ép lớn từ Norwich.

Phút 79, Norwich ghi bàn gỡ hòa 1-1 từ quả đánh đầu của Michael Turner. Kết quả này khiến cả Aston Villa và Norwich đều ghìm chân nhau ở vị trí thứ 16 và 17 trên bảng xếp hạng, và chỉ cách khu vực xuống hạng có 2 điểm.

Kết quả một số trận đấu khác: Wigan thắng West Ham 2-1, Reading hòa Fulham 3-3 trong một trận đấu có tới 3 bàn thắng được ghi trong vòng 5 phút cuối của trận đấu. Stoke hòa Sunderland 0-0.