Man City nổi giận !

ANTĐ -Manchester City đã nộp đơn khiếu nại chính thức tới UEFA sau khi Mario Balotelli và Yaya Toure bị phân biệt chủng tộc bởi các cổ động viên của Porto.

Man City đã lên tiếng sau khi Yaya Toure bị phân biệt chủng tộc tại Oporto.

Các quan chức câu lạc bộ đã sốc khi nghe những lời lẽ có ý phân biệt chủng tộc nhằm vào cặp đấu này khi City chiến thắng các nhà đương kim vô địch Bồ Đào Nha với tỉ số 2-1 trong trận đấu diễn ra tại Estadio do Dragao.

Anh trai của Toure là Kolo đang ngồi với ban điều hành CLB trên khan đài cũng choáng váng bởi những ca từ của cổ động viên Porto.

Man City đã liên lạc với đại biểu của UEFA tham dự trận đấu ông Joti Chatzialexiou trong vòng vài phút cuối trước khi trận đấu kết thúc, và ban điều hành bóng đá châu Âu cũng tỏ ý muốn mở một cuộc điều tra, tập trung chủ yếu vào việc Balotelli đã nghe thấy điều gì khi anh dời sân ở phút thứ 77.

Yaya Toure tiết lộ anh đã nghe điều gì đó, sau đó là : "Đó là lý do tại sao tất cả chúng ta đều thích Premier League, bởi vì nó không bao giờ xảy ra ở đó.Có lẽ ở nước ngoài họ không mong đợi những cầu thủ da màu.”

Anh cho biết thêm "Tôi nghĩ trong tương lai sẽ ổn thôi, họ sẽ thay đổi suy nghĩ và thể thao sẽ trở nên cởi mở hơn.Bóng đá là bóng đá và người hâm mộ đến để thưởng thức, và chúng tôi không muốn những thứ như thế này.

Những lời lẽ sỉ nhục đó có thể nghe thấy một cách rõ ràng khi Toure tranh cãi về quyết định của trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ Cuneyt Cakir ở giữa hiệp một, và một lần nữa là khi Balotelli chạy theo một đường chuyền góc.

Các nhà chức trách của City đã chính thức xác nhận việc Balotelli bị phân biệt chủng tộc trong suốt thời gian ở Ý và còn cho biết hành động đó là nhận thức của sự thấp hèn.

Cuộc tranh cãi sẽ dấy lên nỗi lo lắng ngay sau khi các vấn đề ở Anh liên quan đến Luis Suarez và John Terry khi một sự việc khác cũng nổi lên vào cuối tuần trước khi hậu vệ Micah Richards của City bị buộc phải đóng tài khoản Twitter khi anh có những lời lẽ mang tính phân biệt chủng tộc.

Hiện tại vụ việc vẫn đang được chờ giải quyết, trước đó HLV Roberto Mancini đã thừa nhận rằng ông không hề nghe thấy những lời lẽ đó bởi ông đang tập trung trận đấu.