Man City bị Suarez “hút hồn”

ANTĐ - Những Dzeko, Balotelli, Aguero hay Tevez dường như là không đủ với tham vọng của Man Xanh để trở thành đội bóng có hàng công khủng nhất Premier League.

Phong độ cao của Suarez đang khiến Man City “chao đảo”

Phong độ ghi bàn ấn tượng của Luiz Suarez giúp anh lọt vào “mắt xanh” của HLV Roberto Mancini, người đang cân nhắc bán Mario Balotelli khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa để lấy tiền tái đầu tư cho đội hình được ông mô tả là “mỏng” trên hàng tấn công. Ngôi sao người Uruguay đang đạt điểm rơi khá tốt trong mùa giải năm nay, ghi 11 bàn trong 16 trận cho Liverpool. Điều đó khiến cho mức giá của Suarez là một trở ngại lớn cho tham vọng của đội bóng vùng Eastlands. Ngôi sao 25 tuổi người Nam Mỹ gần đây cũng vừa mới gia hạn hợp đồng với mức thù lao 120.000 bảng/tuần và có hiệu lực đến năm 2016. Điều đó có nghĩa, Man City có thể phải trả mức phí chuyển nhượng cao hơn con số 50 triệu bảng như Chelsea từng phải chi cho đội bóng vùng Merseyside để đổi lại sự phục vụ của Fernando Torres.

Sau khi hoàn tất án treo giò 8 trận ở mùa giải trước vì tội phân biệt chủng tộc đối với hậu vệ Patrice Evra của Manchester United trong một trận đấu tại Premier League hồi tháng 10-2011, Suarez đã trở lại vai trò quen thuộc là nguồn cảm hứng cho đội bóng chủ sân Anfield. Sự ra đi của Suarez sẽ để lại lỗ hổng lớn về lực lượng của Liverpool trong tham vọng giành lại tấm vé dự Champions League và trở thành ứng viên thách thức ở cuộc chạy đua tới chức vô địch. 

Suarez, người ghi bàn trong chiến thắng 3-1 của Uruguay vượt qua Ba Lan vào đêm thứ tư vừa qua, có thể không muốn rời Liverpool kể cả khi Mancini đưa ra lời trả giá thích hợp. Tuần trước, Rodgers từng đánh tiếng rằng, cầu thủ này có cơ hội ra đi hồi mùa hè. Và nếu Liverpool cứ thi đấu “lẹt đẹt” như hiện nay, rất khó để họ giữ chân tiền đạo giàu tham vọng như Suarez. Suarez quyết định gia nhập Liverpool để hướng tới gặt hái thành công trong tương lai, song đội bóng vùng Merseyside dường như đang khiến cầu thủ này vỡ mộng.

 

Trong khi đó, dù HLV Mancini là người đưa Balotelli về Etihad, nhưng cũng rất muốn đẩy tiền đạo “lắm tài, nhiều tật” này khỏi Eastlands. Mức lương cao ngất và tính khí thất thường khiến Balotelli không còn chỗ đứng tại Manchester.