Man City bắn phát súng đầu tiên vào thị trường chuyển nhượng

ANTĐ -  Ngôi sao chạy cánh người TBN, Jesus Navas đã chính thức đặt bút kí bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với Man City. Đây là tân binh đầu tiên của gã nhà giàu thành Manchester ở phiên chợ hè năm nay.

Sau ít ngày đàm phán hợp đồng, Man City đã chính thức có được tân binh đầu tiên trong kì chuyển nhượng mùa hè 2013. Đó là ngôi sao chạy cánh người Tây Ban Nha, Jesus Navas. Thông tin này đã được BLĐ Sevilla chính thức xác nhận.


“Jesus Navas sẽ chuyển sang khoác áo Man City. Trong ngày thứ Hai, Sevilla đã chấp nhận lời đề nghị của đội bóng Anh. Theo đó, Navas sẽ tới Manchester kiểm tra y tế. Sau 10 mùa giải gắn bó cùng Sanchez Pizjuan, Navas muốn ra đi để tìm kiếm thành công. BLĐ đội bóng tôn trọng quyết định này”,
thông tin được đăng tải trên trang chủ Sevilla.

Theo thông tin chi tiết, Jesus Navas đã kí bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với Man City. Mức giá chuyển nhượng rơi vào khoảnh 25 triệu euro (21,3 triệu bảng). Tiền vệ người TBN sẽ tới Etihad kiểm tra y tế sau ít ngày nữa.

Đây là bản hợp đồng không bất ngờ của Man City bởi trong thời gian vừa qua, Jesus Navas liên tục đăng đàn thổ lộ mong muốn chuyển tới Etihad thi đấu.

“Tôi thích Man City và những cầu thủ xuất sắc của họ. Tôi mở lòng với tất cả. Tôi muốn giành chiến thắng nhiều hơn và hướng tới nhiều mục tiêu khác nhau. Man City có thể mang lại cho tôi điều đó. Tôi muốn ra đi và giành danh hiệu”, Navas chia sẻ.

Jesus Navas là quân bài đầu tiên nằm trong ý đồ chiến thuật của HLV Manuel Pellegrini, người coi như đã là vị thuyền trưởng của Man City mùa tới. Dự kiến trong tuần này, chiến lược gia người Chile sẽ đặt bút kí hợp đồng với sân Etihad và tiếp tục đàm phán thương vụ thứ 2 mang tên Isco.

Trước khi chuyển sang khoác áo Man City, Jesus Navas đã gắn bó trọn sự nghiệp cùng Sevilla. Anh có màn ra mắt vào tháng 11/2003. Kể từ thời điểm đó, ngôi sao chạy cánh này đã có tới 393 lần ra sân cùng đội bóng xứ Andalusia, giành 2 UEFA Cup (tiền thân của Europa League), 1 siêu cúp châu Âu, 2 cúp Nhà Vua và 1 siêu cúp TBN.