Malaysia: Ukraine phải chịu trách nhiệm điều tra vụ MH17 bị bắn rơi

ANTĐ - Ngày 18-7, Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia Liow Tiong Lai cho rằng, theo Phụ lục 13 của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế, chính phủ Ukraine phải chịu trách nhiệm tiến hành một cuộc điều tra, vụ chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia bị bắn hạ ở miền Đông Ukraine, làm toàn bộ 298 người trên máy bay thiệt mạng. 

Ông cho biết, Malaysia sẽ hỗ trợ đầy đủ và không hạn chế đối với cuộc điều tra này. "Malaysia đã chính thức được mời tham gia, và sẽ cử hai đại diện cấp cao đến hỗ trợ."

Chuyến bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia, một máy bay Boeing 777-200, đang trên đường từ Amsterdam, Hà Lan, về Kuala Lumpur, thì bị rơi vào tối 17-7 (theo giờ Việt Nam) tại miền Đông Ukraine, làm toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay thiệt mạng.

Ông Liow đã hứa rằng, Hãng hàng không Malaysia sẽ có trách nhiệm đối với người thân của các nạn nhân, và cho biết thêm rằng công ty đã bố trí khoảng 40 nhân viên chuẩn bị bay đến Amsterdam để hỗ trợ các gia đình nạn nhân.

"Tổng số 62 người, bao gồm 30 thành viên đội Tìm kiếm và Hỗ trợ thảm họa đặc biệt Malaysia (SMART), 15 nhân viên y tế, 10 đại diện không quân Hoàng gia Malaysia, 5 nhân viên hãng hàng không Malaysia, 2 nhân viên Cục Hàng không dân dụng, đang trên đường tới Kiev", ông Liow nói.

Malaysia: Ukraine phải chịu trách nhiệm điều tra vụ MH17 bị bắn rơi ảnh 1
Hiện trường vụ máy bay MH17 của Malaysia bị bắn rơi tại miền Đông Ukraine


Ông Liow cũng đưa ra một danh sách mới nhất về quốc tịch của các hành khách trên chuyến bay MH17, bao gồm 173 người Hà Lan, 44 người Malaysia, 27 người Australia, 12 người Indonesia, 9 người Anh, 4 người Đức, 4 người Bỉ, 3 người Philippines, 1 người Canada, và 1 người New Zealand. Trong khi đó, vẫn còn 20 chưa xác minh được quốc tịch.

Về đường bay của chiếc máy bay MH17, ông Liow cho rằng nó đã được Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế, và các nước máy bay đi qua phê duyệt. "Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế cũng đã tuyên bố rằng không phận mà chiếc máy bay này đi qua không bị hạn chế", ông Liow cho biết thêm.

Theo ông Liow, 15 trong số 16 hãng hàng không thuộc Hiệp hội Hàng không châu Á - Thái Bình Dương, sử dụng tuyến đường bay qua Ukraine này, và các hãng hàng không châu Âu cũng sử dụng tuyến đường này.