Malaysia nâng cấp hệ thống radar bảo đảm an ninh quốc gia

ANTĐ - Ngày 11-6, Tư lệnh Không quân Hoàng gia Malaysia (RMAF) cho biết, lực lượng này sẽ nâng cấp các hệ thống radar nhằm tăng cường khả năng phòng thủ đảm bảo an ninh quốc gia. 

Theo Tư lệnh RMAF Rodzali Daud, do hệ thống radar hiện tại đã được biên chế hoạt động được 15 năm, nên đề xuất nâng cấp hệ thống này sẽ được chính phủ đưa ra thảo luận. Theo đó, hệ thống radar của RMAF sẽ được nâng cấp về công nghệ điện tử hàng không và hệ thống xử lý.

Phát biểu với báo chí tại một sự kiện nhân dịp kỷ niệm lần thứ 56 ngày thành lập RMAF, Tướng Daud cho biết: "Chúng tôi đã sẵn sàng nâng cấp và cải tiến hệ thống xử lý và điện tử hàng không".

Mặc dù việc phân bổ ngân sách cho kế hoạch nâng cấp này chưa được thực hiện, tuy nhiên, ông Rodzali tin tưởng rằng việc này sẽ được thực hiện theo kế hoạch phát triển lần thứ 11 của Malaysia (RMK-11).

Malaysia nâng cấp hệ thống radar bảo đảm an ninh quốc gia ảnh 1
Malaysia sẽ nâng cấp các hệ thống radar cũ (Ảnh minh họa)

"Chúng tôi sẽ thực hiện việc này, nó đã sẵn sàng và có thể được thực hiện. Việc nâng cấp này đòi hỏi phải có nhiều tiền và đã nằm trong kế hoạch phát triển của chúng tôi, nhưng chúng đang nỗ lực thực hiện việc này sớm hơn."

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein cho rằng cần phải tăng cường các phương tiện quân sự của nước này, trong đó có hệ thống radar, sau vụ mất tích bí ẩn của chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines hồi tháng 3 vừa qua.

Ông Hishammuddin tuyên bố rằng hệ thống radar giám sát của Malaysia cần phải được xem xét lại nhằm trang bị cho quân đội Malaysia những công nghệ hiện đại nhất.