Malaysia, Indonesia muốn đăng cai Asian Cup 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau khi Trung Quốc xin rút đăng cai Asian Cup 2023 vì dịch Covid-19, hai quốc gia Đông Nam Á là Malaysia và Indonesia có ý định thế chỗ.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) mới đây thông báo Trung Quốc đã chính thức xin rút quyền đăng cai giải bóng đá vô địch châu Á - Asian Cup 2023.

AFC kêu gọi và hoan nghênh các quốc gia trong châu lục đứng ra nhận lại quyền đăng cai. Hạn nhận hồ sơ tới hết ngày 30-6.

Malaysia và Indonesia cùng muốn đăng cai Asian Cup 2023

Malaysia và Indonesia cùng muốn đăng cai Asian Cup 2023

Theo truyền thông khu vực, Malaysia và Indonesia đang có ý định nộp hồ sơ xin đăng cai giải đấu lớn nhất châu lục này. Malaysia từng đồng đăng cai giải năm 2007 (cùng Việt Nam, Thái Lan), trong khi Indonesia có kinh nghiệm tổ chức ASIAD năm 2018.

Quyền lợi dành cho đội chủ nhà là 1 suất vào thẳng vòng chung kết, thay vì phải thi đấu vòng loại.

Dù thay đổi địa điểm đăng cai, tuy nhiên AFC khẳng định Asian Cup 2023 vẫn diễn ra theo thời gian định sẵn là từ 16-6 đến 16-7 năm sau.

Việc chọn quốc gia thay thế Trung Quốc đăng cai Asian Cup 2023 dự kiến được AFC công bố vào đầu tháng 7 tới.

Sau khi Trung Quốc rút lui, Chủ tịch LĐBĐ Nhật BẢn Kozo Tashima tuyên bố rằng LĐBĐ nước này sẵn sàng đảm nhận vị trí chủ nhà của vòng chung kết Asian Cup 2023.

Trong khi đại diện LĐBĐ Hàn Quốc cũng tỏ ý quan tâm tới việc đăng cai giải đấu, nhưng tỏ ý lo ngại rằng thời gian gấp rút khiến công tác tổ chức gặp khó khăn.

So với Malaysia hay Indonesia, Nhật Bản và Hàn Quốc được đánh giá đáp ứng tốt hơn các tiêu chí AFC đề ra.