Malaysia: Hàng trăm trường học đóng cửa vì nắng nóng

ANTĐ - Bộ Giáo dục Malaysia đã ra lệnh đóng cửa các trường học ở bang Pahang và Perlis trong ngày 11-4 sau khi nhiệt độ vượt quá 37 độ C trong 72 giờ. 

Malaysia: Hàng trăm trường học đóng cửa vì nắng nóng ảnh 1Nhiều học sinh tại Malaysia phải nghỉ học vì nắng nóng

Trong một tuyên bố, bộ này cho biết, việc này sẽ ảnh hưởng tới 68 trường THCS và 191 trường tiểu học với tổng cộng 97.533 học sinh. Theo Bộ Giáo dục Malaysia, đây là biện pháp phòng ngừa nhằm bảo vệ sức khỏe của học sinh.

Tuy nhiên, giáo viên và hiệu trưởng vẫn phải có mặt tại trường để làm các công việc không liên quan đến giảng dạy. Bộ Giáo dục cũng yêu cầu cơ quan giáo dục hai bang này phối hợp với các bậc phụ huynh giám sát hoạt động của học sinh trong thời gian tạm nghỉ học vì nắng nóng.

Cơ quan khí tượng Malaysia (MET) dự báo, nhiệt độ sẽ giảm trong tuần này do nước này đang trong giai đoạn chuyển mùa và có thể có mưa. Theo MET, hiện tượng thời tiết cực đoan do El Nino gây ra sẽ giảm dần và nhiệt độ trở lại bình thường vào giữa năm nay.