Malaysia: Bị xử treo cổ vì bỏ đói người giúp việc đến chết

ANTĐ - Một cặp vợ chồng người Malaysia đã bị Tòa án Tối cao nước này ngày 6-3 kết án treo cổ vì tội giết người giúp việc bằng hành động bỏ đói cho đến chết. Đây là vụ mới nhất gây chấn động về ngược đãi lao động nhập cư Indonesia ở Malaysia.

Fong Kong Meng và vợ (phía sau) đang bị cảnh sát dẫn giải 

Theo Thẩm phán Noor Azian Shaari, Teoh Ching Yen 56 tuổi cùng chồng là Fong Kong Meng 58 tuổi, thường xuyên bỏ đói người giúp việc trong suốt thời gian 3 năm cô làm việc cho họ. Nạn nhân là cô gái Isti Komariyah đến từ Đông Java, Indonesia. Trước khi sang Malaysia, Isti là một cô gái 23 tuổi, 46kg và rất khỏe mạnh, nhưng thật đáng thương khi Isti tử vong, cô chỉ còn nặng 26kg. “Nạn nhân 26 tuổi và chỉ nặng 26kg khi cô được đưa tới Trung tâm Y tế Đại học Malaya với nhiều vết thương bầm tím, có nhiều vết xước trên cánh tay, lưng và trán”, và “cô gái đã tử vong trước khi đến bệnh viện” một báo cáo pháp y cho biết.